Miền Bắc đối mặt mưa lớn cuối tháng 6 - Hà Nội chủ động ứng phó khẩn cấp

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 13:30, 28/06/2025

Cuối tuần này, khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc dự báo sẽ hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các loại hình thiên tai như ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Biến đổi khí hậu

Miền Bắc đối mặt mưa lớn cuối tháng 6 - Hà Nội chủ động ứng phó khẩn cấp

Anh Minh 28/06/2025 13:30

Cuối tuần này, khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc dự báo sẽ hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các loại hình thiên tai như ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Bộ, đêm 27 và ngày 28/6, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 đến 31 độ C, trời mát.

Tại các khu vực khác thuộc miền Bắc, từ chiều tối 27 đến hết ngày 28/6, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, một số nơi vượt 120mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Từ đêm 28 đến 29/6, mưa tiếp tục gia tăng với lượng phổ biến 30-60mm, có nơi trên 150mm.

mua-rat-to.jpg
Ảnh minh họa

Đặc biệt, trong thời gian từ đêm 29 đến ngày 30/6, Hà Nội và toàn miền Bắc sẽ có mưa vừa đến mưa rất to, kèm theo dông mạnh. Lượng mưa dự báo từ 40-80mm, có nơi trên 150mm. Đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 2/7, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cá biệt có nơi vượt 500mm.

Nguy cơ xảy ra ngập úng trên diện rộng tại các vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp là rất cao. Ngoài ra, nguy cơ lũ quét tại các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc cũng cần được đặc biệt lưu ý.

Để chủ động ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy vào lúc 14h ngày 27/6. Cùng lúc, hồ Núi Cốc tại Thái Nguyên cũng được vận hành xả nước qua tràn.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Hà Nội đã đề nghị các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư ven sông, vùng trũng thấp, các công trình xung yếu, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất để kịp thời sơ tán dân và đảm bảo an toàn. Ngoài ra, cần bố trí lực lượng túc trực, chủ động điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, các khu đô thị và công nghiệp trọng điểm.

Anh Minh