Trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia – Những kiệt tác di sản tại Thành phố Hồ Chí Minh”
Vấn đề hôm nay - Ngày đăng : 16:16, 29/06/2025
Trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia – Những kiệt tác di sản tại Thành phố Hồ Chí Minh”
Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã tổ chức giới thiệu 17 Bảo vật quốc gia thuộc các bảo tàng công lập và tư nhân trên địa bàn TP.HCM trong đó Chõ gốm là cổ vật mới nhất được trao quyết định công nhận.
Sáng 29/6, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia – Những kiệt tác di sản tại TP Hồ Chí Minh”.
Đây là lần đầu tiên, toàn bộ 17 bảo vật quốc gia hiện đang được lưu giữ tại TP Hồ Chí Minh, được giới thiệu đồng thời trong một không gian trưng bày chung, tạo nên bức tranh xuyên suốt về văn hóa - lịch sử Việt Nam từ thời tiền sử đến hiện đại.

Theo thống kê đến năm 2025, Việt Nam có 327 hiện vật và nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, TP Hồ Chí Minh sở hữu 17 bảo vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh và bộ sưu tập tư nhân của ông Phạm Gia Chi Bảo.
Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Nhựt – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh – nhấn mạnh: “Đây là dịp để công chúng được tiếp cận trực tiếp với những di sản quý hiếm, phản ánh chiều sâu văn hóa và trình độ chế tác thủ công, mỹ thuật của các nền văn hóa cổ như Đông Sơn, Óc Eo, Champa cho đến giai đoạn hiện đại”.

Các hiện vật nổi bật gồm: Tượng Phật Đồng Dương (thế kỷ VIII-IX), tượng Nữ thần Devi (thế kỷ X), tượng thần Surya và tượng Nữ thần Durga (thế kỷ VI-VIII), tượng Phật Sa Đéc (thế kỷ IV), cùng những hiện vật gắn liền với giai đoạn kháng chiến như khuôn in Tín phiếu 5 đồng (1947), ấn triện “Lương Tài Hầu chi ấn” và hai tác phẩm mỹ thuật quan trọng: “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của họa sĩ Nguyễn Gia Trí, “Thanh niên thành đồng” của họa sĩ Nguyễn Sáng.
Đáng chú ý, dịp này, ban tổ chức cũng công bố Chõ gốm văn hóa Đông Sơn - hiện vật thuộc sưu tập tư nhân của ông Phạm Gia Chi Bảo, vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2024. Đây là hiện vật tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh đạt danh hiệu này, mang ý nghĩa đặc biệt trong việc huy động xã hội hóa trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.
Không gian trưng bày được thiết kế theo hình thức mở, kết hợp công nghệ số hóa và tương tác trực quan, giúp người xem dễ dàng tiếp cận và hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử, mỹ thuật và kỹ thuật của từng hiện vật qua các thời kỳ.
Theo đại diện Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh, triển lãm không chỉ là hoạt động học thuật mà còn góp phần lan tỏa ý thức gìn giữ di sản đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 10/8 tại Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh. Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch mùa hè của TP Hồ Chí Minh, dự kiến thu hút đông đảo người dân, học sinh - sinh viên và du khách trong và ngoài nước.