Khẩn trương sơ tán dân do sạt lở nghiêm trọng ven sông Cầu

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 08:47, 01/07/2025

Tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng diễn ra dọc tuyến đê ven sông Cầu, đoạn qua xã Sơn Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn.
Biến đổi khí hậu

Khẩn trương sơ tán dân do sạt lở nghiêm trọng ven sông Cầu

Quốc Minh {Ngày xuất bản}

Tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng diễn ra dọc tuyến đê ven sông Cầu, đoạn qua xã Sơn Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Ngày 30/6, lực lượng Hạt Quản lý đê Hiệp Hòa phối hợp với chính quyền xã Sơn Thịnh phát hiện sạt lở tiếp tục mở rộng từ km K8+100 đến K8+250. Hiện tượng này đang đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, tài sản và tính mạng của người dân địa phương.

Tại hộ ông Ngô Văn Trường, sạt lở đã ăn sâu tới 5 mét, làm sụt lún phần sân gạch và nhà để xe khoảng 2,5 mét. Ngoài ra, các điểm sạt mới tiếp tục xuất hiện từ km K8+250 đến K8+500, đang được theo dõi sát sao.

mua-ngap-thai-nguyen-8-23366.jpg
Khu vực sạt lở tiếp tục lan rộng vào một số hộ dân ở thôn Bảo Tân

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Thịnh, do nước lũ trên sông rút nhanh kết hợp với mưa kéo dài, nền đất yếu ven sông càng dễ bị sạt trượt nghiêm trọng.

Xác định đây là khu vực có nguy cơ cao, xã Sơn Thịnh đã triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó. Sáu hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở đã được vận động sơ tán. Trong ngày 30/6, xã đã huy động 30 dân quân và 3 xe tải để hỗ trợ di chuyển tài sản cho người dân.

Tính đến tối cùng ngày, bốn hộ gia đình gồm ông Ngô Văn Trường, bà Nguyễn Thị Tâm, ông Nguyễn Văn Thành và ông Trần Văn Tam đã được di dời đến trụ sở UBND xã Đại Thành (cũ). Hai hộ còn lại đang tiếp tục được vận động và hỗ trợ di chuyển.

Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, đánh dấu các vị trí sạt lở và lập hồ sơ theo dõi tình hình nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Giang, từ nay đến ngày 3/7, mực nước trên các sông có thể tăng mạnh, gây lũ với biên độ dao động từ 2 đến 6 mét. Đỉnh lũ trên các sông Thương, Lục Nam và sông Cầu có thể đạt mức báo động 1 đến trên báo động 2, làm gia tăng nguy cơ sạt lở ven sông.

Trước diễn biến phức tạp, lực lượng xung kích và công an địa phương được chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân theo dõi sát tình hình thời tiết, diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo khi có sự cố xảy ra.

Tối 30/6, đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra thực tế và chỉ đạo ứng phó, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại.

Quốc Minh