Nga đã ghi nhận hơn 4.000 đám cháy rừng trong 4 tháng

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 00:30, 12/05/2022

Moitruong.net.vn – Theo báo cáo của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, chỉ từ đầu năm đến nay, Nga đã ghi nhận 4.000 đám cháy rừng trên diện tích 270.000 ha.

Ngày 10/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị cho giới chức vùng Siberia khẩn trương đối phó với các đám cháy rừng đang bùng phát tại đây, trong đó nhấn mạnh không được phép để tái diễn mùa cháy rừng năm ngoái, vốn nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này.

Trong cuộc họp trực tuyến phát trên truyền hình nhà nước, ông Putin cho biết các đám cháy đang gây thiệt hại nhiều về vật chất, cũng như đe dọa đến môi trường, kinh tế và cuộc sống con người.

Tổng thống Nga lưu ý: “Chúng ta không thể để tái diễn tình trạng năm ngoái, khi cháy rừng xảy ra lâu và dữ dội nhất trong những năm gần đây.”

Nga đã ghi nhận 4.000 đám cháy rừng trên diện tích 270.000 ha

Theo tổ chức Greenpeace Nga, mùa cháy rừng năm 2021 đã thiêu rụi 18,8 triệu hécta rừng, trở thành mùa cháy rừng dữ dội nhất trong lịch sử nước này.

Về phần mình, quyền Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Alexander Chupryan thông báo tính từ đầu năm đến nay, Nga đã ghi nhận 4.000 đám cháy rừng trên diện tích 270.000 hécta, lớn hơn diện tích của Luxembourg.

Tại vùng Siberia, giới chức ngày 7/5 thông báo đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy sau khi nhiều đám cháy rừng bùng phát ở phía Tây Nam khu vực này.

Hàng trăm lính cứu hỏa nỗ lực khống chế ngọn lửa, vốn hiếm khi xảy ra ở khu vực này trong tháng Năm. Cháy rừng càng bùng phát mạnh do gió mạnh và không có mưa.

Trong những năm gần đây, cháy rừng tại Siberia xảy ra với tần suất thường xuyên hơn trước. Các chuyên gia khí tượng Nga nhận định rằng biến đổi khí hậu là một phần nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.

Vân Khánh

Vân Khánh