Thái Lan đặt 33 tỉnh trong tình trạng báo động trước nguy cơ lũ lụt và lở đất

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 19:00, 08/07/2025

Trước diễn biến thời tiết cực đoan dự báo trong tuần từ ngày 6 đến 12/7, chính phủ Thái Lan đã đặt 33 tỉnh trên cả nước trong tình trạng báo động cao, đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm đối phó với nguy cơ lũ quét, ngập úng và sạt lở đất.
Tin Quốc tế

Thái Lan đặt 33 tỉnh trong tình trạng báo động trước nguy cơ lũ lụt và lở đất

Quốc Minh 08/07/2025 19:00

Trước diễn biến thời tiết cực đoan dự báo trong tuần từ ngày 6 đến 12/7, chính phủ Thái Lan đã đặt 33 tỉnh trên cả nước trong tình trạng báo động cao, đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm đối phó với nguy cơ lũ quét, ngập úng và sạt lở đất.

Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai (DDPM) cho biết, các khu vực phía Bắc, Đông Bắc, miền Trung và miền Nam đang đối mặt với rủi ro cao do mưa lớn kéo dài khiến nhiều hồ chứa đã vượt quá 80% công suất, trong khi mực nước sông Mekong đang lên nhanh. Những khu vực có lượng mưa tích lũy vượt 90mm trong 24 giờ hoặc từng bị ngập nặng trước đây được yêu cầu theo dõi sát sao.

thai-lan.jpg
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Narathiwat, Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Dịch vụ phát sóng di động (CBS) đã được kích hoạt để phát cảnh báo khẩn đến người dân tại các khu vực có nguy cơ cao. Chính quyền địa phương được chỉ đạo kiểm tra, gia cố các rào chắn lũ, khơi thông dòng chảy và đảm bảo hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, các điểm du lịch tự nhiên như thác nước, hang động sẽ được đóng cửa ngay khi xuất hiện nguy cơ mất an toàn. Các tỉnh có hồ chứa lớn như Lampang, Nan, Sakon Nakhon, Kalasin, Trat, Surat Thani và Krabi cần đặc biệt chú ý đến công tác điều tiết nước nhằm giảm thiểu thiệt hại nếu xảy ra mưa lớn bất thường.

Các tỉnh dọc sông Mekong bao gồm Chiang Rai, Loei, Nong Khai, Bueng Kan, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen và Ubon Ratchathani cũng được cảnh báo nguy cơ nước sông dâng cao do ảnh hưởng từ mưa lớn phía thượng nguồn tại Lào.

Quốc Minh