Bí thư Thành ủy Hà Nội: Triển khai chính quyền 2 cấp không để "trên nóng, dưới lạnh"

Vấn đề hôm nay - Ngày đăng : 11:35, 08/07/2025

Tại Kỳ họp thứ 25 HĐND TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh yêu cầu phải siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, không để xảy ra tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Vấn đề hôm nay

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Triển khai chính quyền 2 cấp không để "trên nóng, dưới lạnh"

Khánh Chi {Ngày xuất bản}

Tại Kỳ họp thứ 25 HĐND TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh yêu cầu phải siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, không để xảy ra tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sáng 8/7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI khai mạc Kỳ họp thứ 25 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính ngân sách sáu tháng đầu năm; bàn giải pháp thực hiện các mục tiêu trọng tâm sáu tháng cuối năm 2025 và thảo luận, thông qua nhiều cơ chế, chính sách lớn, trong đó có các nội dung cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2024.

Thành phố chuyển mình mạnh mẽ

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định kỳ họp diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt khi Hà Nội đã chính thức chuyển sang vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1/7.

Bà cho biết trong sáu tháng đầu năm 2025, dù tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động, Hà Nội vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, đáng chú ý là việc hoàn tất sắp xếp 126 đơn vị hành chính cấp xã, phường theo mô hình chính quyền hai cấp, bảo đảm bộ máy tinh gọn, vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

capture(6).png
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại kỳ họp

“Chính quyền mới ở các xã, phường đã cơ bản đi vào hoạt động ổn định và bước đầu phát huy hiệu quả” - bà Hoài nói.

Về phát triển kinh tế - xã hội, GRDP của Hà Nội đạt mức tăng trưởng 7,63%, cao hơn cùng kỳ và bình quân cả nước. Tổng thu ngân sách đạt hơn 392.000 tỉ đồng, tăng 51,4%. TP thu hút gần 3,7 tỉ USD vốn FDI, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước, lượng khách du lịch quốc tế đạt trên 2,6 triệu lượt.

Ngoài ra, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước. TP tập trung quyết liệt cho việc cải tạo môi trường, xử lý rác thải, từng bước hồi sinh các dòng sông nội đô như Tô Lịch, hướng tới mục tiêu “Sạch - Sáng”.

“Thủ đô Hà Nội đạt được kết quả nêu trên là sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, trong đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thành ủy, của HĐND và UBND TP. Cạnh đó là sự quan tâm, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và sự ủng hộ của cử tri, Nhân dân Thủ đô; sự chủ động, đồng hành, tham gia tích cực, trách nhiệm của HĐND TP và các vị đại biểu HĐND TP” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Không để chính sách nằm trên giấy

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, TP đang bước vào giai đoạn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển khi Luật Thủ đô sửa đổi và loạt quy hoạch lớn được thông qua. Tuy nhiên, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm đặt ra cũng nhiều khó khăn, thách thức.

Bà đề nghị HĐND TP cần bàn sâu, thảo luận kỹ các vấn đề thực tiễn, đề ra các giải pháp đồng bộ, đột phá, có tính khả thi cao. Đặc biệt, khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, cần phát huy mọi nguồn lực, khắc phục những bất cập, yếu kém còn tồn tại.

“Các nghị quyết ban hành phải đặt người dân và doanh nghiệp vào trung tâm, phải khả thi, giảm bớt thủ tục, thực sự đi vào cuộc sống. Không thể để chính sách chỉ nằm trên giấy” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Một trong những nội dung được người đứng đầu Thành ủy Hà Nội đặc biệt lưu ý là việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

“Phải chấm dứt tình trạng ‘trên nóng, dưới lạnh’. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ cần xác định rõ vai trò, chức năng, trách nhiệm, thực hiện công việc một cách quyết liệt, minh bạch, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” - bà Hoài nói.

Bà cũng nhấn mạnh sự thành công của Luật Thủ đô, của công cuộc chuyển đổi số hay bất kỳ chính sách nào đều phụ thuộc vào con người và đội ngũ cán bộ. Theo đó, từng đại biểu HĐND, từng công chức, viên chức phải thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, liêm chính, tinh thần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Cần kiên quyết đấu tranh với biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong thực thi cơ chế, chính sách mới.

Khánh Chi