Cháy lớn trong đêm thiêu rụi nhiều ki-ốt tại Chợ Lô 6, TP.HCM
Tin trong nước - Ngày đăng : 10:33, 15/07/2025
Cháy lớn trong đêm thiêu rụi nhiều ki-ốt tại Chợ Lô 6, TP.HCM
Rạng sáng 15/7, hỏa hoạn bùng phát tại Chợ Lô 6 (xã An Nhơn Tây, TP.HCM) thiêu rụi nhiều ki-ốt buôn bán. Vụ cháy không gây thương vong nhưng khiến nhiều tiểu thương thiệt hại lớn về tài sản.
Sáng 15/7, Công an xã An Nhơn Tây phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy các ki-ốt Chợ Lô 6, gần giao lộ Đỗ Đăng Tuyển - Tỉnh lộ 7 (xã An Nhơn Tây, TP Hồ Chí Minh).

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 20 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ một ki-ốt trong chợ. Phát hiện cháy, nhiều người dân sống gần hiện trường hô hoán nhau, cùng dập lửa bằng các bình chữa cháy mini và phun nước nhưng bất thành. Ngọn lửa tiếp tục bùng lên, lan sang các ki ốt sát bên.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP.HCM) nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phun nước vào đám cháy. Ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người do thời điểm xảy ra cháy các ki-ốt đang đóng cửa, không có người bên trong.
Lãnh đạo UBND xã An Nhơn Tây xác nhận vụ việc không gây thương vong nhưng nhiều tài sản của tiểu thương đã bị thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.
Chợ Lô 6 là khu vực buôn bán nhỏ lẻ của người dân địa phương, tập trung nhiều ki-ốt kinh doanh quần áo, hàng tiêu dùng, thực phẩm… nên nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn cao nếu không đảm bảo an toàn PCCC.
Cháy nổ gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Dưới đây là một số tác động chính:
1. Ô nhiễm không khí
- Khói và khí độc: Khi nhà cháy, các vật liệu xây dựng (gỗ, nhựa, sơn, vật liệu cách nhiệt...) bốc cháy và thải ra khí độc như CO (carbon monoxide), CO₂, NOₓ, SO₂, formaldehyde, dioxin, v.v.
- Bụi mịn (PM2.5, PM10): Các hạt bụi siêu nhỏ có thể gây hại nghiêm trọng đến hệ hô hấp và tim mạch của con người, đồng thời làm giảm chất lượng không khí xung quanh.
2. Ô nhiễm nguồn nước
- Nước chữa cháy: Nước được dùng để dập lửa thường cuốn theo tro, dầu mỡ, kim loại nặng và hóa chất, sau đó chảy vào hệ thống thoát nước, sông, suối, gây ô nhiễm nguồn nước tự nhiên.
- Chất thải nguy hại: Những vật liệu bị cháy như pin, thiết bị điện tử hoặc chất tẩy rửa cũng có thể thấm vào đất và nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh.
3. Ô nhiễm đất
- Tro và hóa chất còn sót lại sau cháy có thể:
- Gây nhiễm độc cho đất.
- Ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật.
- Ngấm vào mạch nước ngầm gây hại lâu dài.
4. Ảnh hưởng đến động – thực vật
- Động vật trong khu vực có thể chết vì hít phải khí độc hoặc thiếu nơi cư trú sau hỏa hoạn.
- Cây cối bị cháy trụi làm mất thảm thực vật, giảm khả năng hấp thụ CO₂, ảnh hưởng tiêu cực đến chu trình carbon tự nhiên.