Mưa lớn kéo dài ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cảnh báo nguy cơ lũ lụt diện rộng
Đô thị xanh - Ngày đăng : 19:30, 21/07/2025
Mưa lớn kéo dài ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cảnh báo nguy cơ lũ lụt diện rộng
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Wipha), từ ngày 21 đến 25/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ xuất hiện đợt mưa to đến rất to kèm theo dông.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong hai ngày 21-22/7, lượng mưa tại các tỉnh Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có thể đạt 120-250mm, cá biệt có nơi trên 400mm. Đến đêm 22 và ngày 23/7, khu vực này tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 60-100mm, có nơi vượt 200mm.

Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 150mm trong vòng 3 giờ. Trong các cơn dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo từ ngày 24-25/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to.
Tính đến chiều 20/7, mực nước trên các sông lớn như sông Hồng, Thái Bình, sông Mã, sông Cả vẫn dưới mức báo động 1. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, từ ngày 21 đến 25/7, các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3-6m.
Dự báo đỉnh lũ trên các sông nhỏ, sông Thao, thượng nguồn sông Mã có thể đạt mức báo động 2-3. Sông Lô, sông Đà, sông Cầu, Thương, Lục Nam, Hoàng Long và thượng nguồn sông Cả có khả năng đạt báo động 1-2, một số nơi vượt báo động 2. Trong khi đó, hạ lưu các sông Hồng, Thái Bình, sông Mã và sông Cả dao động ở mức dưới hoặc quanh báo động 1.
Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cho biết, đến thời điểm hiện tại, miền Bắc đã gieo cấy khoảng 456.000 ha/633.700 ha lúa và hoa màu. Khu vực trung du và đồng bằng sông Hồng đạt khoảng 373.000 ha.
Tại Bắc Trung Bộ, toàn bộ diện tích lúa Hè thu với 298.000 ha đã được gieo cấy. Mưa lớn kéo dài có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt ở các vùng trũng thấp như Ninh Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc sông Mã - Nam sông Chu (Thanh Hóa), vùng Nam Hưng Nghi, Diễn Yên Quỳnh (Nghệ An) và hạ lưu hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh).
Hiện các địa phương đã vận hành 61 trạm bơm với 324 máy và 50 cống tiêu thoát nước, đồng thời triển khai các phương án phòng, chống bão.