Cập nhật bão số 3 (Wipha): Bão đã đi vào đất liền các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 11:45, 22/07/2025

Do vùng mây bão tập trung chính ở phần hoàn lưu phía nam Tây Nam của bão nên các tỉnh/thành phố ở phần hoàn lưu phía bắc của bão số 3 trong đó có Hà Nội, các tỉnh/thành đông Bắc Bộ lượng mưa sẽ giảm so với chiều và đêm qua.
Biến đổi khí hậu

Cập nhật bão số 3 (Wipha): Bão đã đi vào đất liền các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình

Thanh Thanh {Ngày xuất bản}

Do vùng mây bão tập trung chính ở phần hoàn lưu phía nam Tây Nam của bão nên các tỉnh/thành phố ở phần hoàn lưu phía bắc của bão số 3 trong đó có Hà Nội, các tỉnh/thành đông Bắc Bộ lượng mưa sẽ giảm so với chiều và đêm qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 10h sáng nay (22/7), tâm bão số 3 ở vào khoảng 20.2 độ Vĩ Bắc; 106.4 độ Kinh Đông, nằm trên đất liền ven biển giữa Hưng Yên và Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất: Cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15 km/h. Dự báo chiều và đêm nay, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu dần.

Hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa to đến rất to cho khu vực Thanh Hoá, Nghệ An trong ngày và đêm nay với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

screenshot-2025-07-22-114403.png
Ảnh mây vệ tinh bão số 3 lúc 10h sáng 22/7, bão đã đi vào đất liền - Ảnh: NCHMF

Do vùng mây bão tập trung chính ở phần hoàn lưu phía nam Tây Nam của bão nên các tỉnh/thành phố ở phần hoàn lưu phía bắc của bão số 3 trong đó có Hà Nội, các tỉnh/thành đông Bắc Bộ lượng mưa sẽ giảm so với chiều và đêm qua.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo từ nay đến 25/7, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông 3-5 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng nguồn sông Thao, sông Lô, sông Thái Bình, sông Hoàng Long, thượng nguồn sông Mã, sông Cả lên mức báo động một, hai; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng, sông Mã, sông Cả ở dưới báo động một.

Từ sáng 22/7 đến ngày 23/7, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 22/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 23-25/7, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thiệt hại bước đầu do bão số 3

Về tình hình thiệt hại, thông tin ban đầu tại các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 3: Đến 4h/22/7/2025 tại các tỉnh, thành phố hiện chưa ghi nhận thông tin thiệt hại và chưa phát sinh sự cố liên quan.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Lâm Đồng, An Giang, Đồng Tháp từ ngày 20-21/7/2025, mưa dông kèm lốc xoáy đã gây thiệt hại như sau: Về người: 01 người bị thương (Lâm Đồng);

Về nhà ở: 12 nhà bị sập (An Giang 11, Đồng Tháp 01), 143 nhà bị tốc mái (Lâm Đồng 30, An Giang 88, Đồng Tháp 25);

Thiệt hại khác: 12 cột điện bị gãy đổ (Lâm Đồng 11, Đồng Tháp 01), 01 tàu bị chìm tại An Giang. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã tổ chức chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thanh Thanh