Hà Nội tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết

Vấn đề hôm nay - Ngày đăng : 08:00, 03/08/2025

Trong bối cảnh số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đang có xu hướng gia tăng mạnh, thành phố đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt nhằm khống chế dịch từ sớm, từ xa, tránh để bùng phát thành ổ dịch lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Vấn đề hôm nay

Hà Nội tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết

Mai Hạ 01/08/2025 17:00

Trong bối cảnh số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đang có xu hướng gia tăng mạnh, thành phố đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt nhằm khống chế dịch từ sớm, từ xa, tránh để bùng phát thành ổ dịch lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 72 trường hợp mắc sốt xuất huyết, được phát hiện tại 38 phường, xã, tăng 34 trường hợp so với tuần trước. Đây là con số đáng lưu ý và là dấu hiệu cảnh báo về một mùa dịch có nguy cơ diễn biến phức tạp, nhất là khi Hà Nội bước vào cao điểm mùa mưa – điều kiện lý tưởng để muỗi vằn phát triển.

Chủ động khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch

Theo chu kỳ dịch hằng năm, sốt xuất huyết tại Hà Nội thường có xu hướng tăng nhanh vào các tháng 8 và 9, đạt đỉnh vào tháng 10. Nhằm kiểm soát tốt tình hình, các địa phương đã chủ động triển khai hàng loạt biện pháp phòng, chống dịch từ cơ sở.

sxh1.jpg
Ra quân phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trong điều kiện mưa lũ, ngập lụt

Một trong những "điểm nóng" được CDC Hà Nội xác định là phường Tây Hồ, nơi đang có ổ dịch hoạt động tại các khu vực tổ 12 (ngõ 445 đường Lạc Long Quân), tổ 2 và tổ 4 (ngõ 23 đường Xuân La). Trước tình hình đó, UBND phường Tây Hồ đã chỉ đạo Trạm Y tế phường khẩn trương vào cuộc, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại 100% điểm có nguy cơ cao, đồng thời tuyên truyền sâu rộng để người dân nâng cao cảnh giác.

Thạc sĩ, bác sĩ Lưu Văn Báu, Giám đốc Trạm Y tế phường Tây Hồ, cho biết: “Chúng tôi đã tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người dân chủ động loại bỏ nơi cư trú và sinh sản của muỗi như các vật dụng chứa nước đọng, lật úp các đồ vật không sử dụng đến, đậy kín các dụng cụ chứa nước và thả cá vào các bể nước sinh hoạt. Đặc biệt, người dân được khuyến cáo không tự ý điều trị nếu có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết mà phải đến cơ sở y tế kịp thời để được tư vấn và điều trị đúng cách.”

Tại địa bàn phường Cửa Nam, dù đến nay chưa ghi nhận ca bệnh hay ổ dịch, nhưng chính quyền địa phương vẫn không chủ quan. Phó Chủ tịch phường Trịnh Ngọc Trâm cho biết, kinh nghiệm rút ra từ công tác phòng dịch hiệu quả chính là lấy tuyên truyền làm trọng tâm, phát huy vai trò giám sát dịch tễ tại cộng đồng. “Chúng tôi đã tập huấn, truyền thông đến tổ trưởng tổ dân phố, giáo viên, cán bộ y tế, đội xung kích, tổ giám sát… để nâng cao kỹ năng phát hiện, xử lý ổ dịch và sử dụng hóa chất diệt côn trùng đúng cách”, bà Trâm chia sẻ.

Hiện nay, toàn bộ các phường, xã của thành phố đều đã nâng cao cảnh giác, chủ động tổ chức tổng vệ sinh môi trường hằng tuần, tăng cường giám sát tại chỗ và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng xử lý ổ dịch khi có tình huống phát sinh.

Không chủ quan trong mọi tình huống

Nhận định về nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại Hà Nội, ông Võ Hải Sơn, Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), nhấn mạnh: “Diễn biến thời tiết năm nay mưa nhiều, độ ẩm cao, là điều kiện thuận lợi để muỗi vằn sinh sôi và truyền bệnh. Do đó, thành phố không được chủ quan, cần tăng cường hơn nữa các biện pháp giám sát, vệ sinh môi trường và phun hóa chất đúng kỹ thuật”.

Còn theo ông Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), một trong những nguy cơ tiềm ẩn hiện nay là ổ dịch phát sinh từ các vị trí bị bỏ quên như mái nhà, máng nước của các khu tập thể cũ, chậu cây cảnh, mái hiên ở các khu chung cư hay biệt thự. Đáng lưu ý, tại các công trình xây dựng dang dở, khu đô thị mới chưa có người ở, nguy cơ phát sinh muỗi cũng rất lớn nếu không được vệ sinh thường xuyên.

Chính vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội đặc biệt chú trọng đến việc ngăn chặn nguồn bệnh từ những yếu tố ít được để ý. Đồng thời, các cơ sở y tế cần nâng cao năng lực điều trị, phát hiện và phân loại bệnh nhân kịp thời, tránh để bệnh diễn biến nặng, giảm tải áp lực cho bệnh viện trong những tháng cao điểm.

sxh.jpg
Người dân phường Hồng Hà diệt bọ gậy phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Để chủ động đối phó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4291/UBND-KGVX ngày 28-7-2025 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Công văn nhấn mạnh vai trò của từng địa phương trong việc duy trì hiệu quả các hoạt động tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ Sáu hoặc sáng thứ Bảy hằng tuần, tại trụ sở, khu dân cư, nơi công cộng và đặc biệt là các khu vực có nguy cơ cao.

Thành phố cũng chỉ đạo ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để rà soát khu vực nguy cơ, lập bản đồ dịch tễ, diệt muỗi và bọ gậy, đồng thời kiện toàn đội xung kích, tổ giám sát phòng dịch. Đáng chú ý, các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm minh. Phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng khu vực” đang được thực hiện quyết liệt, với mục tiêu cuối cùng là: “Không có bọ gậy – Không có sốt xuất huyết”.

Đồng bộ giải pháp, bền vững hành động

Trong bối cảnh dịch bệnh truyền nhiễm đang có xu hướng phức tạp trở lại, nhất là khi Việt Nam đang trong mùa cao điểm mưa lũ, việc kiểm soát dịch từ cơ sở, nâng cao ý thức cộng đồng và phát hiện sớm ca bệnh là những giải pháp then chốt để ngăn chặn sự bùng phát.

Theo các chuyên gia, dịch sốt xuất huyết không có thuốc điều trị đặc hiệu và cũng chưa có vắc xin phòng bệnh phổ cập rộng rãi. Vì vậy, phòng bệnh vẫn là chiến lược chủ đạo, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Mỗi gia đình, mỗi người dân cần tự giác thực hiện các biện pháp phòng bệnh đơn giản như: Thường xuyên loại bỏ các vật chứa nước đọng quanh nhà; thả cá diệt bọ gậy vào bể nước; mặc quần áo dài tay, sử dụng kem chống muỗi hoặc ngủ màn kể cả ban ngày; không tự ý điều trị tại nhà nếu nghi ngờ mắc sốt xuất huyết; báo cho cơ quan y tế địa phương khi có dấu hiệu dịch xảy ra.

Đây là giai đoạn then chốt trong chu kỳ dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2025. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền thành phố, sự phối hợp đồng bộ giữa ngành Y tế và các tổ chức đoàn thể, cùng ý thức chủ động của người dân, Hà Nội hoàn toàn có thể kiểm soát tốt tình hình, giảm thiểu tối đa số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết.

Mai Hạ