Thiên tai diễn biến phức tạp đầu năm 2025: Cảnh báo, giám sát và ứng phó cần được siết chặt
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:30, 03/08/2025
Thiên tai diễn biến phức tạp đầu năm 2025: Cảnh báo, giám sát và ứng phó cần được siết chặt
Từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai tại Việt Nam diễn biến ngày càng cực đoan, gây thiệt hại nghiêm trọng và đặt ra yêu cầu cấp bách về tăng cường giám sát, cảnh báo sớm và chủ động ứng phó.
Theo thống kê, chỉ trong nửa đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận ít nhất 2 áp thấp nhiệt đới, 4 cơn bão xuất hiện trên Biển Đông, 6 đợt rét đậm rét hại, 7 đợt nắng nóng diện rộng cùng nhiều trận mưa lớn kéo dài trên khắp Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Đặc biệt, đã có ít nhất 2 đợt lũ lớn xuất hiện sớm và bất thường, cùng 14 trận lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại 18 tỉnh miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên.

Một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng nhất diễn ra từ ngày 11 đến 14/6, khi bão số 1 (tên quốc tế Wutip) - cơn bão hiếm gặp trong tháng 6 gây mưa đặc biệt lớn từ nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng dù không đổ bộ đất liền.
Gần đây nhất, vào chiều 19/7, một trận dông lốc mạnh bất thường đã ảnh hưởng đến nhiều địa phương phía Bắc như Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Hải Phòng… gây thiệt hại về người và tài sản. Nghiêm trọng nhất là vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (QN7105) trên Vịnh Hạ Long khiến nhiều du khách thương vong.
Dự báo trong thời gian tới, các đợt mưa lớn cục bộ, với cường suất rất cao, vẫn sẽ tiếp diễn. Điều này làm tăng nguy cơ ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp; đồng thời đẩy mạnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các vùng trung du, miền núi.
Trước tình hình này, các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu tăng cường chỉ đạo, theo dõi sát sao diễn biến thời tiết. Cục Khí tượng - Thủy văn tiếp tục giám sát chặt chẽ toàn bộ tình hình thiên tai, thủy văn, khí tượng trên cả nước, đồng thời nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sớm các hiện tượng nguy hiểm như ENSO, nắng nóng, hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn…
Chính quyền cơ sở, đặc biệt là cấp xã, cần nhanh chóng kiện toàn hệ thống phòng, chống thiên tai; tổ chức lực lượng phản ứng nhanh và nâng cao khả năng phối hợp với cơ quan khí tượng - thủy văn. Việc tổ chức tập huấn, diễn tập thường xuyên cho cán bộ cũng được nhấn mạnh nhằm đảm bảo sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.