Hỗ trợ nhà ở bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ

Tin trong nước - Ngày đăng : 15:30, 01/08/2025

Trước tình hình bão số 3 (WIPHA) và mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại hai tỉnh Nghệ An và Sơn La, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã có văn bản yêu cầu rà soát, thống kê, đồng thời đề nghị triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng, với mục tiêu không để người dân vùng thiên tai tiếp tục sống trong cảnh không nhà, nhà tạm, nhà dột nát.
Tin trong nước

Hỗ trợ nhà ở bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ

Mai Hạ 01/08/2025 15:30

Trước tình hình bão số 3 (WIPHA) và mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại hai tỉnh Nghệ An và Sơn La, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã có văn bản yêu cầu rà soát, thống kê, đồng thời đề nghị triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng, với mục tiêu không để người dân vùng thiên tai tiếp tục sống trong cảnh không nhà, nhà tạm, nhà dột nát.

Ngày 31/7/2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo có văn bản số 1474/BDTTG-PC gửi lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Sơn La về việc rà soát, thống kê thiệt hại nhà ở đã hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (WIPHA) và mưa lũ.

Văn bản nêu rõ, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND hai tỉnh quan tâm chỉ đạo các nội dung sau:

Chỉ đạo rà soát, kiểm đếm, thống kê đầy đủ, chính xác số lượng nhà tạm, nhà dột nát đã được hỗ trợ trước đây trên địa bàn nhưng hiện nay bị thiệt hại do bão, mưa lũ vừa gây ra.

Chủ động triển khai hỗ trợ số nhà ở bị hư hỏng, cuốn trôi cho các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo từ các nguồn kinh phí của địa phương theo đúng quy định.

bao.jpg
Nhiều ngôi nhà tại bản Cửa Rào 2, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã bị mưa lũ cuốn trôi và sập đổ hoàn toàn

Trường hợp không đủ nguồn lực hỗ trợ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề xuất hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát bị hư hỏng, cuốn trôi do bão, mưa lũ kèm số liệu chi tiết và gửi về Bộ Dân tộc và Tôn giáo trước ngày 5/8/2025 để tổng hợp, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Thông tin từ các địa phương cho thấy, đợt mưa bão vừa qua gây thiệt hại lớn tại nhiều xã vùng cao, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số. Không ít gia đình vừa được hỗ trợ xóa nhà tạm thì nay tiếp tục mất trắng nhà cửa sau lũ quét hoặc sạt lở đất. Những thiệt hại này không chỉ làm tổn thất tài sản mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sự an toàn chỗ ở của người dân.

Tính đến ngày 1/8/2025, theo báo cáo sơ bộ từ Nghệ An và Sơn La, đã có hàng trăm hộ dân bị thiệt hại nhà ở do bão số 3. Con số này có thể tiếp tục tăng khi công tác thống kê đi vào chi tiết. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Việc Bộ Dân tộc và Tôn giáo ban hành văn bản 1474/BDTTG-PC thể hiện sự quyết liệt, linh hoạt và nhân đạo của Chính phủ trong công tác giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, đặc biệt là đảm bảo quyền có chỗ ở an toàn cho người dân nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Đây không chỉ là hành động ứng phó cấp thiết, mà còn là bước đi cụ thể hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm và nhân văn của đất nước.

Mai Hạ