Thanh Hóa chủ động ứng phó lũ lớn trên sông Mã, bảo vệ an toàn đê điều

Nước và cuộc sống - Ngày đăng : 13:30, 02/08/2025

Trước dự báo về đợt lũ lớn trên sông Mã với đỉnh lũ thượng lưu có thể vượt mức báo động III, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai vừa có công văn yêu cầu tỉnh Thanh Hóa triển khai các biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.
Nước và cuộc sống

Thanh Hóa chủ động ứng phó lũ lớn trên sông Mã, bảo vệ an toàn đê điều

Quốc Minh 02/08/2025 13:30

Trước dự báo về đợt lũ lớn trên sông Mã với đỉnh lũ thượng lưu có thể vượt mức báo động III, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai vừa có công văn yêu cầu tỉnh Thanh Hóa triển khai các biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, trên sông Mã sẽ xuất hiện một đợt lũ đáng chú ý. Đỉnh lũ tại thượng lưu có khả năng chạm hoặc vượt báo động III, trong khi các trạm trung và hạ lưu dao động từ mức báo động I đến báo động II, một số nơi có thể vượt báo động II.

song-ma-9672.jpg
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên sông Mã sẽ xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ ở thượng lưu có khả năng đạt mức báo động III. (Ảnh: Baothanhhoa.vn)

Trước tình hình này, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo khẩn trương thực hiện các biện pháp sau:

Rà soát và củng cố đê điều
: Kiểm tra toàn diện các phương án hộ đê, đặc biệt là những khu vực trọng điểm, vị trí xung yếu hoặc từng xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý triệt để. Đặc biệt chú trọng các công trình đang thi công dang dở nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tăng cường tuần tra, giám sát
: Tổ chức lực lượng trực canh, kiểm tra liên tục theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 6/1/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời mọi tình huống bất thường.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó
: Huy động đầy đủ vật tư, trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng hộ đê. Đồng thời, tổ chức kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp.

Theo dõi sát tình hình mưa lũ:
Cập nhật thường xuyên diễn biến thời tiết, mực nước và tình trạng đê điều để báo cáo kịp thời với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, đảm bảo phối hợp hiệu quả trong xử lý các sự cố phát sinh.

Việc chủ động ứng phó với lũ lớn trên sông Mã là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân cũng như hệ thống hạ tầng phòng chống thiên tai trọng yếu của tỉnh Thanh Hóa trong mùa mưa bão năm nay.

Quốc Minh