Phát động chiến dịch "Chung sức trồng rừng" vì một Việt Nam xanh hơn
Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 15:00, 11/08/2025
Phát động chiến dịch "Chung sức trồng rừng" vì một Việt Nam xanh hơn
Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia vừa tổ chức chương trình "Việt Nam Xanh hơn" và phát động chiến dịch "Chung sức trồng rừng" tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tà Kóu.
Đây là dấu mốc quan trọng mở đầu cho hành trình kết nối doanh nghiệp, cộng đồng và thiên nhiên vì một Việt Nam phát triển xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Theo Ngân hàng thế giới (World Bank), biến đổi khí hậu có thể làm giảm 12 - 14,5% GDP hàng năm của Việt Nam vào năm 2050 nếu không hành động kịp thời. Đặc biệt, Việt Nam là một trong những quốc gia dễ tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu, hơn 50% khu công nghiệp ven biển có nguy cơ bị ngập, và ít nhất 1,4 triệu việc làm sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các yếu tố khí hậu cực đoan.
Trong 5 năm qua, bão ngày càng tác động mạnh hơn, mưa lớn dồn dập, gây lũ quét, sạt lở bất ngờ, thiệt hại ước tính khoảng 62.000 tỷ đồng, theo Tổng cục Phòng chống thiên tai và khoảng 400 người chết và mất tích.

Không chỉ ở Việt Nam, thế giới 2 tháng qua cũng đã chìm trong một chuỗi thiên tai khốc liệt chưa từng thấy. Thiên tai do khí hậu đã khiến thế giới thiệt hại hơn 3.600tỷ USD trong hai thập kỷ qua, trong khi hơn 216 triệu người được dự báo sẽ phải di cư vì khí hậu vào năm 2050. Tất cả những điều đó cho thấy, khí hậu không chờ đợi, cần ngay những hành động thiết thực như trồng rừng.
Trồng cây tại các khu vực có tiềm năng sạt lở hoặc có khả năng phòng hộ chính là một giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại bão lũ một cách lâu bền. Rừng giúp điều tiết nước, bảo vệ đất khỏi xói mòn, sạt lở. Rừng cũng là bể chứa Các-bon khổng lồ giúp ứng phó với biến đổi khí hậu. Rừng đồng thời tạo ra môi trường sống an toàn cho các loài, kiến tạo giá trị đa dạng sinh học làm tăng khả năng kháng bệnh,cải thiện năng xuất nông nghiệp.
Chiến dịch Chung sức trồng rừng có sự tham gia của hơn 120 cá nhân đến từ 40 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, đại diện Vườn Quốc gia và Khu Bảo tồn đang hợp tác trồng rừng. Đây là dấu mốc quan trọng mở đầu cho hành trình kết nối doanh nghiệp, cộng đồng và thiên nhiên vì một Việt Nam phát triển xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Theo Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, từ sự chung tay góp rừng của doanh nghiệp và cộng đồng, từ nay đến cuối năm, cây sẽ được trồng tại: Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình cũ), VQG Xuân Liên (Thanh Hóa), Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên Huế), KBTN Tà Kóu (Bình Thuận cũ), VQG U Minh Hạ và Rừng phòng hộ ven biển Đê Biển Tây (Cà Mau), và Nông trường Mùa Xuân (Hậu Giang cũ).
Bà Đỗ Thị Thanh Huyền - Nhà sáng lập và Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi cánh rừng không chỉ là màu xanh của thiên nhiên mà còn là nền tảng sống của con người và tương lai bền vững của đất nước.Việc doanh nghiệp đầu tư vào tự nhiên không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tầm nhìn dài hạn cho sự phát triển bền vững. Khi phục hồi rừng, tái tạo sinh cảnh và bảo vệ đa dạng sinh học, doanh nghiệp đang góp phần bảo vệ chính mình và cộng đồng.
Đến nay, Gaia đã đồng hành cùng gần 200 doanh nghiệp trong nhiều sáng kiến và mang lại tác động tích cực cho thiên nhiên. Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp và thiên nhiên, thúc đẩy sự thay đổi hệ thống vì một tương lai hài hòa, bền vững và tràn đầy sức sống cho cả con người và trái đất”.