Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc: Thúc đẩy hợp tác Việt – Hàn toàn diện, bền vững
Vấn đề hôm nay - Ngày đăng : 15:51, 11/08/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc: Thúc đẩy hợp tác Việt – Hàn toàn diện, bền vững
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc (10 - 13/8/2025) đã để lại dấu ấn đặc biệt với nhiều hoạt động ngoại giao trọng thể, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả và bền vững với Hàn Quốc.
Sáng 11/8, tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan, lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước.
Tổng Bí thư và Phu nhân được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đón tiếp nồng hậu, bắt tay chào mừng và mời vào vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, 21 loạt đại bác vang lên, Đội danh dự duyệt binh chào mừng, thiếu nhi Hàn Quốc hát ca khúc “Thiếu nhi thế giới vui liên hoan” thể hiện tình hữu nghị.
.jpg)
Tại lễ đón, lãnh đạo hai nước giới thiệu thành viên đoàn chính thức, thể hiện mối quan hệ gần gũi, tin cậy.
Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1992), Việt Nam và Hàn Quốc đã xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Gần 350.000 người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc; hơn 200.000 người Hàn Quốc đang ở Việt Nam, trong đó có hơn 100.000 gia đình đa văn hóa. Khoảng 100 địa phương hai nước có quan hệ hữu nghị, giao lưu thường xuyên.
Hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đều đạt thành tựu quan trọng. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, cùng góp phần vào hòa bình và phát triển.

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng; thúc đẩy triển khai Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Trước đó, chiều 10/8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam. Công trình là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt - Hàn, nhắc nhớ những giá trị cao đẹp mà Người cống hiến trọn đời.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư bày tỏ xúc động nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện, nhất là trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tổng Bí thư khẳng định, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc khiến mỗi người cảm thấy gần gũi hơn với Bác, ghi nhớ và quyết tâm thực hiện những lời Bác dạy để thực hiện khát vọng của Người, đó là đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.
Đồng thời, Tổng Bí thư mong muốn tượng đài trở thành địa chỉ gần gũi với cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, góp phần thắt chặt tình đoàn kết và gắn bó.
Cũng trong ngày 10/8, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Ahn Gyu Back - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt. Tổng Bí thư đánh giá cao đóng góp của ông Ahn trong việc thúc đẩy quan hệ song phương và đề nghị hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị tăng cường giao lưu, phối hợp, tạo điều kiện pháp lý thuận lợi cho các thỏa thuận và hiệp định đã ký giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững; đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.
Ông Ahn Gyu Back khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển, thúc đẩy giao lưu nghị sĩ, hỗ trợ lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.
Chiều tối cùng ngày, Tổng Bí thư và Phu nhân gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Đại sứ Vũ Hồ báo cáo về tình hình quan hệ song phương, hoạt động cộng đồng và những đóng góp tích cực của kiều bào đối với nước sở tại.
Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, bày tỏ vui mừng được gặp đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận những đóng góp, cũng như những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà con đối với mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Tổng Bí thư đánh giá cao cộng đồng đã luôn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam tại nước bạn; khẳng định cộng đồng người Việt Nam là một phần máu thịt không thể tách rời của đất nước.
Ông đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan.
Cũng trong ngày 10/8, Tổng Bí thư tham dự cuộc gặp do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, quy tụ 100 đại biểu là trí thức, doanh nhân, tổ chức nhân dân và NGO Hàn Quốc.
Các đại biểu bày tỏ ngưỡng mộ sự phát triển của Việt Nam, khẳng định tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Việt Nam, góp phần thắt chặt tình hữu nghị. Ông Lee Shin Jae - Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn - Việt, nhấn mạnh những hoạt động hỗ trợ giáo dục, từ thiện, giao lưu nhân dân mà hội đã thực hiện nhiều năm qua.
Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn những tình cảm và nghĩa cử cao đẹp đó, khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn đưa hợp tác song phương ngày càng sâu sắc, hiệu quả, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Nhân dịp này, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thay mặt Nhà nước Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị cho ông Chang Ho Ick - Chủ tịch Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam vì những đóng góp xuất sắc trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác văn hóa, giáo dục, kinh tế và nhân đạo giữa nhân dân hai nước.