TP.HCM: Sôi nổi ngày hội “Đổi rác lấy quà” lan tỏa thông điệp sống xanh

Tin hoạt động Hội - Ngày đăng : 15:22, 23/08/2025

Sáng ngày 23/8, Văn phòng Đại diện tại TP.HCM của Hội Nước và Môi trường Việt Nam (VWEA) phối hợp cùng UBND phường An Nhơn tổ chức chương trình Ngày thứ Bảy tái chế - "Phân loại rác tại nguồn - Đổi rác tái chế - Nhận quà sống xanh".
Tin hoạt động Hội

TP.HCM: Sôi nổi ngày hội “Đổi rác lấy quà” lan tỏa thông điệp sống xanh

Hà Thu {Ngày xuất bản}

Sáng ngày 23/8, Văn phòng Đại diện tại TP.HCM của Hội Nước và Môi trường Việt Nam (VWEA) phối hợp cùng UBND phường An Nhơn tổ chức chương trình Ngày thứ Bảy tái chế - "Phân loại rác tại nguồn - Đổi rác tái chế - Nhận quà sống xanh".

Trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, UBND phường An Nhơn đã tổ chức chương trình hưởng ứng bảo vệ môi trường với sự tham gia của Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn phường cùng nhiều chi hội, chi đoàn trực thuộc.

phan-loai-rac-7-.jpg
Chương trình “Đổi rác tái chế – Trao quà sống xanh” đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân tham gia

Chương trình hướng đến mục tiêu xây dựng sân chơi giao lưu lành mạnh, khuyến khích tư duy sáng tạo, phát triển các sáng kiến, mô hình thiết thực trong cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đây cũng là hoạt động nhằm phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Trọng tâm là phân loại rác thải tại nguồn, chống rác thải nhựa, góp phần xây dựng đô thị xanh – sạch – đẹp thông qua những công trình, mô hình, cách làm cụ thể và lan tỏa.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động kêu gọi người dân thu gom rác tái chế như chai nhựa, giấy, lon nhôm, vỏ hộp giấy, quần áo cũ… để đổi lấy quà tặng “sống xanh”. Các phần quà gồm cây xanh, móc khóa, lót ly, hộp đựng cơm, ống hút, bao bì sạch… đều là sản phẩm thân thiện với môi trường, góp phần khuyến khích thói quen tiêu dùng bền vững trong cộng đồng.

phan-loai-rac-9-.jpg
PGS.TS Lê Hùng Anh - Trưởng Văn phòng đại diện của Hội Nước và Môi trường Việt Nam (VWEA) tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ tại sự kiện

Chia sẻ tại sự kiện, PGS.TS Lê Hùng Anh - Trưởng Văn phòng đại diện của Hội Nước và Môi trường Việt Nam (VWEA) tại TP. Hồ Chí Minh cho hay: Trong vai trò Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM của Hội Nước và Môi trường Việt Nam, tôi đã có gần 3 năm đồng hành cùng thành phố trong công tác phân loại rác tại nguồn. Qua quá trình làm việc, tôi nhận thấy chính quyền TP.HCM đang rất quan tâm và quyết liệt triển khai hoạt động này nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị xanh, sạch, phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.

Hôm nay, Văn phòng đại diện của Hội Nước và Môi trường Việt Nam (VWEA) tại TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên phối hợp cùng phường An Nhơn (sau sáp nhập) tổ chức chương trình. Có thể nói, sự kiện đã diễn ra rất thành công với sự tham gia đông đảo, sôi nổi của cộng đồng, cùng nhiều sáng kiến, mô hình rất thiết thực.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng phường An Nhơn và các địa phương khác trên địa bàn thành phố với ba định hướng chính: Thứ nhất, nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại rác tại nguồn, thúc đẩy thói quen tham gia vào quá trình tái chế. Thứ hai, kết nối các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm xanh – thân thiện với môi trường với cộng đồng, tạo cơ hội để doanh nghiệp chia sẻ, giới thiệu sản phẩm bền vững đến người dân. Thứ ba, triển khai các sáng kiến, giải pháp cụ thể, chẳng hạn như tập huấn kỹ thuật ủ phân hữu cơ compost từ rác thải sinh hoạt. Qua đó, người dân có thể tự xử lý rác hữu cơ ngay tại nhà, biến rác thải thành tài nguyên, mang lại lợi ích thiết thực cho chính gia đình mình, góp phần cùng thành phố xây dựng một môi trường xanh – sạch – đẹp, văn minh và đáng sống hơn, PGS. TS Lê Hùng Anh cho biết thêm

a2.jpg
Bà Thi Thị Ngọc Lan Thanh - Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ phường An Nhơn

Chia sẻ tại sự kiện, Bà Thi Thị Ngọc Lan Thanh - Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ phường An Nhơn cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ phường, các tổ chức chính trị - xã hội đã lồng ghép ngày hội tái chế với hoạt động an sinh, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia phân loại rác tại nguồn và đổi rác tái chế lấy quà xanh. Chương trình đã thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và cựu chiến binh, tạo nên không khí sôi nổi, phấn khởi.

Qua chương trình, ý thức của người dân về phân loại, thu gom rác tái chế có chuyển biến tích cực. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng mô hình “Ngôi nhà thu gom rác tái chế” tại các khu phố, đồng thời sử dụng kinh phí thu được từ hoạt động thu gom rác tái chế để phục vụ các chương trình an sinh xã hội của địa phương, bà Thanh cho hay.

phan-loai-rac-3-.jpg
Rất nhiều sản phẩm tái chế từ chai nhựa tạo hình được trưng bày tại chương trình

Phân loại rác thải tại nguồn vẫn đang là một vấn đề “nóng” nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Việc tăng nhanh chóng chất thải rắn đô thị với tính chất, thành phần đa dạng, phức tạp đã trở thành áp lực cho các nhà quản lý và các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý.

Vì vậy, sự kiện được tổ chức với mong muốn nâng cao ý thức phân loại rác thải tại nguồn, tăng tỷ lệ tái chế rác từ đó giảm thiểu lượng rác gây ô nhiễm môi trường, làm giảm chất lượng cuộc sống.

phan-loai-rac-15-.jpg
UBND phường An Nhơn và Hội Nước và Môi trường Việt Nam (VWEA) tại TP. Hồ Chí Minh cùng ký kết chương trình phối hợp để Phân loại rác tại nguồn - Đổi rác tái chế - Nhận quà sống xanh

Khi tái chế một tấn giấy giúp việc khai thác giảm tới 4,3 tấn gỗ, tương đương với 17 cây xanh, đồng thời tiết kiệm lên tới 26,000 lít nước và 4,000 Kwh điện, đặc biệt giảm phát thải khí nhà kính tương đương một tấn carbon.

Như vậy có thể thấy, một hành động tuy nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa to lớn và tích cực cho môi trường, đặc biệt giúp thay đổi nhận thức, suy nghĩ của người dân trong việc xử lý chất thải, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

phan-loai-rac-4-.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thông qua những hoạt động ý nghĩa và thiết thực, Văn phòng Đại diện tại TP.HCM của Hội Nước và Môi trường Việt Nam (VWEA) mong muốn có thể nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa mang đến các hoạt động thiết thực, tác động tích cực đến nhận thức và hành động của mọi người trong vấn đề bảo vệ môi trường, xử lý và phân loại rác thải trên địa bàn cũng như chung tay cùng thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đô thị xanh- sạch- đẹp, văn minh và đáng sống.

Một số hình ảnh tại chương trình:

phan-loai-rac-13-.jpg
phan-loai-rac-2-.jpg
Bà Phan Thị Thúy Phượng (bên phải), Giám đốc Công ty TNHH SX – TM – XNK Bao Bì Thân Thiện Môi trường Phương Lan – Đơn vị đồng hành cùng chương trình bày tỏ niềm vui khi chương trình thu hút đông đảo các đối tượng tham gia
phan-loai-rac-5-.jpg
phan-loai-rac-11-.jpg
Đông đảo người dân tham gia đổi rác lấy quà
phan-loai-rac-17-.jpg
phan-loai-rac-18-.jpg
phan-loai-rac-20-.jpg
phan-loai-rac-21-.jpg
Các mô hình nhà thu gom rác tái chế
phan-loai-rac-23-.jpg
phan-loai-rac-10-.jpg
Rất nhiều các sản phẩm tái chế được trưng bày tại chương trình

Kết quả, chương trình thu gom được khoảng 1,8 tấn rác tái chế các loại, tất cả được phân loại cẩn thận trước khi chuyển đến các đơn vị tái chế chuyên biệt. Dù vừa trải qua giai đoạn sáp nhập phường xã, số lượng hội viên giảm so với trước, sự kiện vẫn thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là hội viên Hội Phụ nữ và các đoàn viên thanh niên cùng người dân trên địa bàn. Nhiều phần quà đã được trao tặng, mang lại niềm vui, sự hào hứng cho người tham gia.

Hà Thu