Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông, có thể gây mưa dịp Quốc khánh 2/9

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 20:33, 26/08/2025

Theo nhận định ban đầu của chuyên gia, Biển Đông khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới vào những ngày cuối tháng 8, hướng vào đất liền và gây mưa trong dịp lễ 2/9.
Biến đổi khí hậu

Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông, có thể gây mưa dịp Quốc khánh 2/9

Mai Hạ 26/08/2025 20:33

Theo nhận định ban đầu của chuyên gia, Biển Đông khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới vào những ngày cuối tháng 8, hướng vào đất liền và gây mưa trong dịp lễ 2/9.

Theo bà Lê Thị Xuân Lan, Chuyên gia dự báo khí tượng thuỷ văn, hôm nay (26/8), ở phía Đông Philippines xuất hiện một vùng áp thấp, theo mô hình dự báo của Nhật Bản, vùng áp thấp này có thể đi vào Biển Đông trong khoảng 2 ngày tới.

"Khi vào Biển Đông, điều kiện bề mặt biển khá ẩm cung cấp nguồn năng lượng cho vùng áp thấp phát triển lên thành áp thấp nhiệt đới. Cũng không loại trừ khả năng khi áp thấp đi vào gần đặc khu Hoàng Sa, gần vịnh Bắc Bộ, có thể sẽ mạnh lên.

Điều tôi lo nhất là theo dự báo, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên, đi vào đất liền Việt Nam, hướng về miền Trung, khả năng đổ bộ khoảng 31/8, chậm hơn có thể sang 1/9", bà Lan nhận định.

hnoi.jpg
Mưa lớn từ chiều 25/8 đến sáng nay khiến trường Tiểu học Đông Ngạc ngập sâu trong nước. Ảnh minh họa

Bà Lan cho biết thêm, áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa, trong đó có Hà Nội. Nếu áp thấp nhiệt đới yếu đi, đổ bộ sớm hơn hoặc chậm hơn một ngày thì mưa chỉ tập trung vào chiều tối, nếu đổ bộ ngày 1/9 thì ngày 2/9 có thể mưa nhiều, ảnh hưởng tới các hoạt động dịp diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Bà Lan lưu ý, đây chỉ là các nhận định ban đầu, dự báo có thể thay đổi. Tuy nhiên, các thông tin sớm có thể giúp người dân, đặc biệt ngư dân trên biển phòng tránh.

Đêm qua và sáng nay, do tác động của bão số 5 Kajiki, mưa lớn liên tục trút xuống trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, có nơi mưa rất to. Trong đó, Phú Thọ, Hà Nội và Thanh Hoá, Nghệ An là 4 địa phương xuất hiện mưa to đến rất to, tình trạng ngập lụt xảy ra nhiều nơi.

Lượng mưa quan trắc được từ 19h ngày 25/8 đến 8h ngày 26/8, rất nhiều nơi vượt ngưỡng 200mm như: trạm Tà Si Láng (Lào Cai) 230mm; trạm Vạn Mai (Phú Thọ) 270mm; trạm Thạch Thất (Hà Nội) 261,4mm; trạm Vạn Xuân 1 (Thanh Hóa) 220mm; trạm thủy điện Đồng Văn (Nghệ An) 272mm; trạm Hồ Xuân Hoa (Hà Tĩnh) 242,4mm…

Từ nay đến sáng 27/8, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục bao trùm khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa.

Theo ông Đinh Hữu Dương, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn, Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông nam lên đến 5000m hoạt động mạnh, thành phố Hà Nội từ chiều tối nay (26/8) đến sáng sớm ngày 27/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi trên 100mm. Từ sáng 27/8 đến chiều 28/8, thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo đêm 28 ngày 29/8 thành phố Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. - Mưa lớn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, La Nina có khả năng quay trở lại, dự báo sắp tới sẽ nhiều mưa bão.

Nền nhiệt vùng biển Tây Thái Bình Dương sau bão Kajiki vẫn còn ấm trong khi La Nina có xu hướng quay trở lại từ cuối tháng 9/2025 (xác suất 60%). Dù chưa quay lại chính thức nhưng lâu nay nền nhiệt phía Đông Thái Bình Dương (Nino3.4) vẫn đang ở trạng thái trung tính âm. Khi gió Đông Nam đưa hơi ẩm, mát từ vùng Nino3.4 về phía Tây thì gặp hội tụ gió Tây Nam và gió Đông Bắc gặp một nền nhiệt ấm bề mặt biển ở khu vực ngoài khơi Philippines sẽ dễ thành các xoáy thuận nhiệt đới mạnh lên thành bão.

Trước mắt vùng áp thấp có khả năng đi vào biển Đông và có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hoặc ít nhất cũng thành vùng thấp gây mưa cho khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn cuối tháng 8. Tháng 9, 10 và 11 sẽ là các tháng có nhiều nhiễu động nhất ở biển Đông Philippines và biển Đông của Việt Nam.

Mai Hạ