Lũ trên các sông ở miền Bắc tiếp tục ở mức nguy hiểm
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 08:45, 28/08/2025
Lũ trên các sông ở miền Bắc tiếp tục ở mức nguy hiểm
Dù mưa giảm, nhiều sông ở miền Bắc sáng 28/8 vẫn vượt báo động 2-3, nguy cơ ngập úng còn kéo dài.
Hôm nay (28/8), dự báo miền Bắc sẽ giảm mưa, tuy nhiên do nước lũ dồn về nên trên một số sông, nước lũ vẫn ở mức cao.
Theo dự báo, mực nước các sông ở các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa và TP Hà Nội sáng nay vẫn dao động ở mức báo động 2 đến trên báo động 3. Tình trạng ngập úng những khu vực trũng thấp ven các sông này vẫn còn tiếp diễn trong khoảng 1 - 2 ngày tới.

Trưa nay, lũ trên sông Bùi, sông Tích tại Hà Nội, sông Đáy tại trạm Phủ Lý tỉnh Ninh Bình và sông Bưởi tại Thanh Hóa vẫn trên báo động 3. Lũ trên sông Cầu Chày và sông Mã tại Thanh Hóa, sông Thương chảy qua Bắc Ninh, sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế Ninh Bình ở mức trên báo động 2 đến dưới báo động 3.
Bên cạnh đó, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.
Trong 24 giờ qua (từ 4h ngày 27/8 đến 4h ngày 28/8), khu vực các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Tân Đồng (Lào Cai) 57 mm; Yên Lập (Quảng Ninh) 141,4 mm; Khe Nà (Nghệ An) 1 114,6 mm; Hương Vĩnh (Hà Tĩnh) 126,4 mm; Hồ Thác Chuối (Quảng Trị) 116,4 mm; Ba Xa (Quảng Ngãi) 100,8 mm...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Trong 3 - 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi từ 5 - 10 mm, có nơi trên 20 mm; tỉnh Nghệ An từ 10 - 20 mm, có nơi trên 50 mm...
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Người dân sinh sống ở các khu vực này vẫn nên thường xuyên quan sát xung quanh nhà, nếu thấy có các dấu hiệu bất thường cần lập tức di dời để đảm bảo an toàn.