Đông Nam Á gánh hậu quả nặng nề từ phá rừng và nắng nóng
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 15:00, 08/09/2025
Đông Nam Á gánh hậu quả nặng nề từ phá rừng và nắng nóng
Một nghiên cứu quốc tế vừa công bố trên Nature Climate Change cảnh báo, nạn phá rừng nhiệt đới đang khiến trung bình 28.000 người tử vong vì nắng nóng mỗi năm, trong đó Đông Nam Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
Theo báo cáo, từ năm 2001 đến 2020, việc mất đi diện tích rừng đã làm gia tăng hiện tượng nắng nóng cục bộ, tác động trực tiếp đến sức khỏe hàng trăm triệu người. Ước tính có khoảng 345 triệu cư dân vùng nhiệt đới phải đối mặt với mức nhiệt cao hơn do phá rừng. Riêng Đông Nam Á, khoảng 122 triệu người bị ảnh hưởng, tương đương 74% dân số sống tại các khu vực mất rừng trong khu vực.

Các chuyên gia cho biết, khi cây rừng bị chặt hạ, hiệu ứng “làm mát nhờ bốc hơi nước” biến mất, dẫn tới nhiệt độ bề mặt ban ngày tại những khu vực này tăng trung bình 0,27°C. Sự thay đổi này khiến tỷ lệ tử vong do nắng nóng ở Đông Nam Á đạt 8 – 11 ca trên 100.000 dân, cao hơn đáng kể so với châu Phi và châu Mỹ nhiệt đới. Thực tế, số ca tử vong liên quan đến phá rừng chiếm tới 1,6% tổng số ca tử vong không do tai nạn tại khu vực.
Ngoài nguy cơ sức khỏe, báo cáo cũng nhấn mạnh hệ lụy kinh tế lâu dài. Ở nhiều quốc gia có thu nhập thấp trong ASEAN, tình trạng căng thẳng nhiệt có thể làm giảm năng suất lao động, qua đó đẩy nhiều cộng đồng vào vòng luẩn quẩn của nghèo đói.
Các nhà khoa học khuyến nghị các chính phủ cần thúc đẩy quản lý rừng bền vững và bảo tồn hệ sinh thái để giảm tác động tiêu cực, đồng thời tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.