Hà Nội siết chặt kiểm soát ô nhiễm, tăng gấp đôi mức phạt môi trường từ 1/9
Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 15:00, 15/09/2025
Hà Nội siết chặt kiểm soát ô nhiễm, tăng gấp đôi mức phạt môi trường từ 1/9
Từ ngày 1/9/2025, Hà Nội chính thức áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường cao gấp đôi so với trước đây. Quy định này được ban hành theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc nâng cao ý thức cộng đồng và tăng cường hiệu lực quản lý môi trường.
Quyết liệt hành động vì bầu trời trong xanh
Thời gian qua, Hà Nội liên tục nằm trong nhóm đô thị có mức ô nhiễm không khí cao, đặc biệt vào mùa đông và giai đoạn giao mùa. Trước thực trạng đó, thành phố đã ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng không khí đến năm 2030, định hướng 2035, với mục tiêu giảm ít nhất 20% nồng độ bụi mịn PM2.5 so với năm 2024.

Các biện pháp trọng tâm gồm: Kiểm soát chặt nguồn thải từ giao thông, công trường, công nghiệp; cấm xe máy chạy xăng tại khu vực trung tâm từ 2026; hạn chế dần ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch giai đoạn 2028–2030; phát triển mạnh phương tiện giao thông xanh như xe buýt điện, đường sắt đô thị, BRT; đồng thời hỗ trợ người dân chuyển đổi sang phương tiện chạy điện.
Hà Nội đã thí điểm vùng phát thải thấp (Low Emission Zone) tại bốn quận nội thành cũ: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Tây Hồ, đồng thời chuẩn bị mở rộng ra các tuyến vành đai. Song song với đó, khoảng 50 trạm cảm biến mới được lắp đặt để quan trắc chất lượng không khí; thiết bị bay không người lái được sử dụng nhằm phát hiện hành vi đốt rơm rạ và các nguồn phát thải lớn.
Thành phố cũng triển khai bản tin dự báo chất lượng không khí 48 giờ và mô hình dự báo dài hạn 5–7 ngày, giúp người dân chủ động hơn trong sinh hoạt và sản xuất.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2025, nồng độ PM2.5 trung bình giảm 9% so với cùng kỳ 2024. Chỉ số AQI trung bình đạt 78, nằm trong ngưỡng "Trung bình". Tỷ lệ ngày có chất lượng không khí tốt và trung bình đạt 72%, tăng 15% so với năm trước.
Kết quả này có được nhờ sự phối hợp đồng bộ: Sở Xây dựng siết chặt kiểm tra công trường; Công an thành phố tăng cường tuần tra, xử lý xe tải cũ, xả khói đen; người dân tích cực tham gia các phong trào trồng cây, giữ gìn vệ sinh môi trường.
Quyết tâm của chính quyền và cộng đồng
Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, khẳng định: “Cải thiện chất lượng không khí là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài. Thành phố cam kết ưu tiên nguồn lực, đồng thời huy động sự tham gia của cộng đồng để mang lại bầu trời trong xanh cho Thủ đô.”
Với việc đồng loạt triển khai các giải pháp quản lý, công nghệ giám sát hiện đại và chính sách chế tài nghiêm khắc, Hà Nội đang cho thấy quyết tâm trở thành đô thị xanh, sạch, an toàn, hướng tới mục tiêu 30–35% người dân sử dụng phương tiện công cộng vào năm 2030, góp phần giảm mạnh khí thải và nâng cao chất lượng sống.