Australia: 1,5 triệu người đối mặt nguy cơ do nước biển dâng vào năm 2050

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 20:00, 16/09/2025

Ngày 15/9, Bộ trưởng Biến đổi khí hậu và Năng lượng Australia Chris Bowen lần đầu công bố báo cáo đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu quốc gia, cảnh báo những tác động ngày càng nghiêm trọng mà xứ sở chuột túi phải đối mặt.
Tin Quốc tế

Australia: 1,5 triệu người đối mặt nguy cơ do nước biển dâng vào năm 2050

Quốc Minh 16/09/2025 15:00

Ngày 15/9, Bộ trưởng Biến đổi khí hậu và Năng lượng Australia Chris Bowen lần đầu công bố báo cáo đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu quốc gia, cảnh báo những tác động ngày càng nghiêm trọng mà xứ sở chuột túi phải đối mặt.

Báo cáo cho thấy, không một cộng đồng nào tại Australia có thể tránh khỏi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Các loại hình thiên tai sẽ xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, vào những thời điểm và khu vực chưa từng ghi nhận trước đây, đặc biệt tại Queensland, New South Wales, Lãnh thổ Thủ đô Canberra và Tasmania. Chi phí khắc phục hậu quả thiên tai dự báo sẽ tăng mạnh trong các thập kỷ tới.

bo_truong_bien_doi_khi_hau_australia_chris_bowen_nguon_lukas_coch_20250915140756.jpg
Bộ trưởng Biến đổi khí hậu và Năng lượng Australia Chris Bowen. Nguồn: Lukas Coch

Theo ước tính, đến năm 2050 khoảng 1,5 triệu người dân ven biển sẽ bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng, xói mòn bờ biển và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Người dân vùng nông thôn – dù làm nông nghiệp, chăn nuôi hay đánh bắt thủy sản – sẽ là nhóm chịu tổn thất nặng nề nhất. Nhiệt độ tăng cao gây khó khăn cho người lao động ngoài trời, trong khi chi phí bảo hiểm leo thang tạo thêm áp lực kinh tế cho cả người dân lẫn doanh nghiệp. Báo cáo dự đoán, chi phí phục hồi sau thiên tai có thể lên tới 40 tỷ AUD vào năm 2050.

Ngoài ra, tình trạng axít hóa đại dương, các đợt nắng nóng kéo dài và tác động tiêu cực tới hệ sinh thái sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, gia tăng tỷ lệ tử vong và đặt gánh nặng lớn lên hệ thống y tế.

Trước thách thức này, Australia đã xây dựng kế hoạch quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội – từ chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng đến từng hộ gia đình – nhằm cắt giảm khí thải và tăng cường khả năng thích ứng.

Từ khi lên nắm quyền, chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese đã dành 3,6 tỷ AUD cho các nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu và gần 9 tỷ AUD cho các biện pháp thích ứng, phục hồi và quản lý thảm họa.

Quốc Minh