4 người tử vong do cháy ở Thường Tín, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra

Tin trong nước - Ngày đăng : 16:25, 16/09/2025

Trong Công điện, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra rạng sáng nay tại Thường Tín (Hà Nội).
Tin trong nước

4 người tử vong do cháy ở Thường Tín, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra

Lan Hạ {Ngày xuất bản}

Trong Công điện, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra rạng sáng nay tại Thường Tín (Hà Nội).

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký công điện về vụ cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, Hà Nội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Trong Công điện, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên và hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình người bị nạn.

TP Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 16/9, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại ngôi nhà ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội.

chay.gif
Hiện trường vụ hỏa hoạn

Ngay sau khi nhận thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong, gồm: vợ chồng anh V.D.N (sinh năm 1997) và chị N.T.H (sinh năm 2002) và 2 con là N.T.M.T (sinh năm 2021) và V.T.B.H (sinh năm 2025).

Sau khi vụ cháy xảy ra, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 5166/UBND-NC về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy trên địa bàn xã Thường Tín.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND xã Thường Tín và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín và các đơn vị có liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy; báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc ủy ban Nhân dân các xã, phường xử lý dứt điểm đối với các cơ sở lán tạm, cơ sở xây dựng sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án, hành lang bảo vệ rừng, đê điều, lưới điện.

Ngoài ra, thành phố giao UBND các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân không sản xuất kinh doanh, làm việc và sinh sống tại các cơ sở, khu nhà trọ, nhà nhiều căn hộ không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy...; tập trung xử lý dứt điểm đối với các cơ sở xây dựng sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án, hành lang bảo vệ rừng, đê điều, lưới điện.

Được biết, công trình xảy ra hỏa hoạn là ngôi nhà xưởng mái tôn có diện tích khoảng 90m2, cao khoảng 5m, dựng bằng khung thép, có lối thoát nạn khẩn cấp.

Công trình này được xác định xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Tươi (bà Tươi hiện không sống tại đây). Khi cháy xảy ra, trong nhà có 4 người sinh sống, đều là các nạn nhân tử vong.

Khi cháy nổ xảy ra sẽ tạo ra khí độc như CO, kèm theo đó là bụi mịn ở dạng khói đen, lan truyền trong không khí, len lỏi trong căn hộ và môi trường sống xung quanh. Những loại khí độc này có thể khiến nạn nhân bị ngạt thở khi hít phải, còn nếu hít quá nhiều sẽ bị ngộ độc và tử vong.

Theo các nhà khoa học, khí CO không gây khó chịu nên chúng ta rất khó phát hiện. Khi bị ngộ độc CO ở mức độ nhẹ, các nạn nhân sẽ gặp những triệu chứng như đau đầu, chóng mặt; khi tiếp xúc với lượng lớn CO có thể bị ảnh hưởng dây thần kinh trung ương lẫn tim mạch, từ đó có nguy cơ mất đi tính mạng.

Lan Hạ