Hà Nội: Triển khai dự án công viên dọc sông Tô Lịch theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng
Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 08:00, 01/10/2025
Hà Nội: Triển khai dự án công viên dọc sông Tô Lịch theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng
Dự án công viên dọc sông Tô Lịch được triển khai, không chỉ cải thiện diện mạo đô thị mà còn góp phần hồi sinh dòng sông lịch sử, trở thành không gian công cộng hiện đại phục vụ người dân Thủ đô.

Trong kết luận của ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội tại kỳ họp thứ 26 của HĐND TP. Hà Nội ngày 29/9, có nêu đối với 3 dự án: Cầu Trần Hưng Đạo; Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, đề nghị UBND Thành phố khẩn trương báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND Thành phố.
Theo UBND TP. Hà Nội, dự án có quy mô gần 738.000m² đất tại 12 phường nơi sông đi qua, với các hạng mục: Sân đường, vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp - bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ.
Ngoài ra còn có các hạng mục công trình kiến trúc, gồm: Công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ.
12 phường có sông Tô Lịch đi qua gồm: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt và Hoàng Liệt.

Đơn vị đề xuất lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group). Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 4.665 tỷ đồng, theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất.
TP. Hà Nội dự kiến dùng 94ha đất tại xã Phúc Thịnh, Đông Anh cũ để thanh toán cho nhà đầu tư, trong đó diện tích đất thương phẩm là 47,6ha (gồm 36,9ha đất ở và 10,7ha đất thương mại dịch vụ).
UBND thành phố cho biết, dự án được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, chia làm hai giai đoạn từ quý III/2025 đến quý III/2027. Ngày khởi công dự kiến rơi vào dịp 10/10, kỷ niệm Giải phóng Thủ đô.
Việc Dự án công viên dọc sông Tô Lịch được triển khai sẽ không chỉ cải thiện diện mạo đô thị mà còn góp phần hồi sinh dòng sông lịch sử, trở thành không gian công cộng hiện đại phục vụ người dân Thủ đô.