Thái Lan đứng trước nguy cơ mất 14% GDP vì biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 08:00, 12/10/2025
Thái Lan đứng trước nguy cơ mất 14% GDP vì biến đổi khí hậu
Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo Thái Lan có thể mất tới 14% GDP vào năm 2050 nếu không có hành động ứng phó kịp thời trước biến đổi khí hậu, trong bối cảnh nắng nóng, lũ lụt và xói mòn bờ biển ngày càng nghiêm trọng.
Xói mòn bờ biển đã ảnh hưởng đến khoảng 30% chiều dài bờ biển của Thái Lan, và nếu không có biện pháp can thiệp, thiệt hại đối với ngành du lịch có thể lên tới 1 tỉ USD mỗi năm vào giữa những năm 2040.
Cùng lúc đó, tình trạng khan hiếm nước tại các khu vực nông nghiệp và vùng công nghiệp trọng điểm, trong đó có Hành lang kinh tế phía Đông (EEC), được dự báo sẽ trở nên nghiêm trọng hơn đáng kể. Báo cáo cũng nhấn mạnh, nhóm dân số nghèo nhất và dễ tổn thương nhất của Thái Lan là những người chịu rủi ro khí hậu lớn nhất.
Các vùng thiếu nước và dễ ngập lụt ở phía Bắc và Đông Bắc vốn là những khu vực nghèo, phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp trồng lúa và thủy sản đang đặc biệt bị đe dọa trước tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu.
Xói mòn bờ biển đã ảnh hưởng đến khoảng 30% chiều dài bờ biển của Thái Lan, và nếu không có biện pháp can thiệp, thiệt hại đối với ngành du lịch có thể lên tới 1 tỉ USD mỗi năm vào giữa những năm 2040.
Tình trạng khan hiếm nước tại các khu vực nông nghiệp và vùng công nghiệp trọng điểm, trong đó có Hành lang kinh tế phía Đông (EEC), được dự báo sẽ trở nên nghiêm trọng hơn đáng kể.
Báo cáo cũng nhấn mạnh, nhóm dân số nghèo nhất và dễ tổn thương nhất của Thái Lan là những người chịu rủi ro khí hậu lớn nhất. Các vùng thiếu nước và dễ ngập lụt ở phía Bắc và Đông Bắc vốn là những khu vực nghèo, phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp trồng lúa và thủy sản – đang đặc biệt bị đe dọa trước tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu.
Báo cáo ước tính, Thái Lan cần 219 tỉ USD đầu tư liên quan đến khí hậu trong 25 năm tới, tương đương 2,4% GDP tích lũy, song lợi ích thu được được đánh giá vượt xa chi phí bỏ ra.
Các khoản đầu tư vào giảm thiểu lũ lụt, đảm bảo an ninh nguồn nước, bảo vệ bờ biển và phát triển cơ sở hạ tầng làm mát có thể giúp tăng GDP hằng năm thêm 2-3% vào năm 2040 và 4-5% vào năm 2050 so với các kịch bản thông thường.

Nếu không cắt giảm phát thải carbon, Thái Lan sẽ phải đối mặt với “rủi ro chuyển đổi” trong nền kinh tế, khi các đối tác thương mại lớn và tập đoàn đa quốc gia ngày càng loại trừ những nhà cung cấp có mức phát thải cao.
Ngược lại, đẩy nhanh quá trình khử carbon có thể giúp GDP của Thái Lan tăng thêm 2,5% vào năm 2050 so với dự báo hiện tại.
Bên cạnh đó, cải cách ngành điện bao gồm thúc đẩy cạnh tranh năng lượng tái tạo, hiện đại hóa lưới điện và tăng cường hội nhập khu vực – được xem là ưu tiên trọng tâm trong chiến lược phát triển xanh của quốc gia này.
