Miền Bắc đối mặt ngập lụt, lũ lớn và nguy cơ sạt lở đất nghiêm trọng sau bão Matmo
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 08:30, 08/10/2025
Miền Bắc đối mặt ngập lụt, lũ lớn và nguy cơ sạt lở đất nghiêm trọng sau bão Matmo
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đến 17h ngày 7/10, mưa lớn kéo dài sau bão Matmo đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh phía Bắc, khiến 3 người thiệt mạng do sạt lở đất (Cao Bằng 1, Thanh Hóa 2) và 4 người mất tích do lũ cuốn (Thái Nguyên 3, Thanh Hóa 1).
Theo thống kê, hơn 4.800 ngôi nhà bị ngập và hư hỏng, trong đó Lạng Sơn và Cao Bằng mỗi nơi hơn 2.000 nhà, Thái Nguyên hơn 730 nhà. Ngoài ra, 1.600 hộ dân bị cô lập do đường sá sạt lở, ngập sâu.
Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về nông nghiệp với 9.480 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, chủ yếu ở Cao Bằng (hơn 5.000 ha) và Bắc Ninh (gần 2.900 ha). Gần 43.000 gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi, trong khi giao thông bị chia cắt tại 493 điểm ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Thanh Hóa.

Từ 19h ngày 6/10 đến 16h ngày 7/10, lượng mưa tại nhiều nơi đạt 200 - 400mm, thậm chí lên tới 564mm tại trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên). Một số khu vực ở Hà Nội như Mễ Trì, Mỹ Đình, Hà Đông ghi nhận mưa lớn cục bộ, gây 122 điểm ngập, trong đó 23 điểm ngập sâu, nước tràn vào nhà dân và trường học, làm đảo lộn đời sống sinh hoạt.
Giải thích nguyên nhân, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão Matmo di chuyển về phía Tây, tương tác với gió đông nam của áp cao cận nhiệt đới, tạo ra vùng hội tụ gió mạnh. Hiện tượng này khiến mây đối lưu phát triển nhanh, gây mưa lớn diện rộng, kèm sấm sét, gió giật mạnh.
Đặc biệt, lũ trên sông Cầu tại Thái Nguyên chiều 7/10 vượt báo động 3 khoảng 2,37m, cao hơn lũ lịch sử năm 2024 khoảng 0,56m và còn tiếp tục dâng. Tình trạng ngập lụt diễn ra nghiêm trọng tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là Thái Nguyên. Lũ trên hệ thống sông Thái Bình cũng đang lên nhanh, đe dọa an toàn đê điều khu vực hạ lưu.
Trước tình hình khẩn cấp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 189/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tập trung ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân.
Thủ tướng chỉ đạo chủ tịch UBND các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng và các địa phương trên lưu vực sông Thái Bình chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai ngay các biện pháp phòng chống lũ theo cấp báo động. Các địa phương cần rà soát, sơ tán dân tại khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở, lũ quét; đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư để hộ đê, bảo vệ hồ đập, cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị chia cắt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu đói, thiếu nước.
Các lực lượng quân đội và công an được yêu cầu sẵn sàng ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất có thể.