Bác tin vỡ đê sông ở Bắc Ninh, nhiều tuyến đê đang bị tràn do lũ lớn từ thượng nguồn

Tin trong nước - Ngày đăng : 11:00, 08/10/2025

Sáng 8/10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc vỡ đê bao tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán. Tuy nhiên, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khẳng định đây là thông tin không chính xác.
Tin trong nước

Bác tin vỡ đê sông ở Bắc Ninh, nhiều tuyến đê đang bị tràn do lũ lớn từ thượng nguồn

Quốc Minh 08/10/2025 11:00

Sáng 8/10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc vỡ đê bao tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán. Tuy nhiên, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, qua báo cáo từ địa phương, nước lũ từ thượng nguồn Lạng Sơn dồn về nhanh khiến một số đoạn đê hữu Thương thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh bị tràn nước, song chưa xảy ra vỡ đê. Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung chống tràn và gia cố các điểm xung yếu.

bac-ninh.jpg
Bắc Ninh tập trung khắc phục sự cố tại tuyến đê bối.

Thứ trưởng Hiệp cho biết thêm, đê bao và đê bối là hệ thống đê bảo vệ khu vực riêng biệt ngoài đê chính, thường thấp hơn nhiều và chỉ chịu được mực nước lũ ở mức báo động 2. Khi mực nước vượt ngưỡng này, một số địa phương có thể chủ động cho tràn để giảm áp lực cho đê chính.

Từ đêm 6/10 đến chiều 7/10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, mưa lớn đã gây ngập lụt tại nhiều xã miền núi của Bắc Ninh (bao gồm khu vực từng thuộc Bắc Giang trước sáp nhập) như Bố Hạ, Đồng Kỳ, Tam Tiến, Yên Thế… Nước suối dâng cao làm ngập các ngầm tràn, chia cắt giao thông, sạt lở đất đá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Tại các xã Sơn Động, Yên Thế, mực nước sông suối tiếp tục dâng cao, khiến 7 hộ dân bị cô lập, trong khi các xã Nếnh, Bắc Lũng, Kiên Lao, Mỹ Thái ngập sâu trên 1 mét.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, tính đến chiều 7/10, mưa lớn kết hợp lũ từ thượng nguồn đã gây ngập úng trên diện rộng, làm xuất hiện nhiều sự cố đê điều và công trình thủy lợi.

Cụ thể, tại tuyến đê tả Thương Dương Đức, đoạn Km2+600 - Km2+612 (xã Mỹ Thái) xuất hiện cung sạt dài 12m; hồ Cối Gạo (xã Đồng Kỳ) bị vỡ thân đập, gây ngập vùng hạ du và làm hư hại một số công trình nhà ở, trường học, trụ sở cơ quan.

Đến cuối ngày 7/10, toàn tỉnh có 184 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn tại các xã Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Sơn Động, Bố Hạ, Tiên Lục, Tam Tiến, Yên Thế, Kép, Mỹ Thái…

Toàn tỉnh vẫn còn 99 điểm ngập úng, nhiều ngầm tràn bị nước bao phủ, 65 điểm sạt lở đất, đá đe dọa an toàn giao thông và khu dân cư.

Thiệt hại ban đầu ghi nhận: Gần 3.000ha lúa và hoa màu bị ngập, khoảng 50.000 con gia súc, gia cầm cùng hơn 300ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.

Hiện công tác phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ đang được các lực lượng chức năng Bắc Ninh phối hợp triển khai khẩn trương, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và ổn định tình hình tại địa phương.

Quốc Minh