Vỡ đê bối, ngập sâu ở Bắc Ninh: Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đến hiện trường chỉ đạo ứng phó
Tin trong nước - Ngày đăng : 17:00, 08/10/2025
Vỡ đê bối, ngập sâu ở Bắc Ninh: Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đến hiện trường chỉ đạo ứng phó
Trưa ngày 8/10, Phó Thủ tướng Trường trực Nguyễn Hòa Bình đã trực tiếp xuống khu vực thiệt hại do mưa lũ để chỉ đạo khắc phục sự cố.
Vào khoảng 14 giờ ngày 8/10, một đoạn đê bối bị vỡ, dài khoảng 15m tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh. Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và và Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, đoạn đê bị vỡ dài khoảng 15m, ảnh hưởng trực tiếp đến 7 thôn. Ngay sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục, huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng gần 40 chiến sĩ công an xã tham gia gia cố đê, sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn. Đến sáng 8/10, công tác khắc phục cơ bản hoàn thành, không có thiệt hại về người.
Do ảnh hưởng của bão số 11, từ sáng 7/10, trên địa bàn xã Tiên Lục đã xảy ra ngập cục bộ. Đến chiều cùng ngày, nước sông Thương dâng cao, tràn qua hầu hết tuyến đê bối, gây ngập 10/61 thôn. Lực lượng phòng, chống thiên tai tại chỗ đã tổ chức di dời toàn bộ người dân trong vùng nguy hiểm ra khu vực an toàn.
Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Bắc Ninh, trong vòng 18 tiếng (từ đêm 6/10 đến chiều 7/10), địa phương ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 200–300mm, có nơi lên tới hơn 400mm. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, hàng nghìn hecta hoa màu bị ngập úng.
Thống kê ban đầu cho thấy, mưa lũ đã làm 3 người thiệt mạng (2 người do bị lũ cuốn, 1 người bị sét đánh), 402 căn nhà hư hỏng và gần 3.000 ha đất nông nghiệp bị ngập.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đạt đỉnh ở trên mức lũ lịch sử 0,58 m vào tối, đêm ngày 08/10; tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ lên trên mức lũ lịch sử 0,23 m. Ngập lụt sâu diện rộng tại tỉnh Bắc Ninh, nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc. Bắc Ninh đang tập trung hỗ trợ, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thiệt mạng.
Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động. Trong đó, tập trung rà soát những khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán người dân đặc biệt là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu.
Đồng thời, tổ chức tốt công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu. Bằng mọi biện pháp, phải tiếp cận được những khu vực bị ngập sâu, chia cắt để cứu trợ lương thực, thực phẩm cho người dân, tuyệt đối không để người dân đói, khát.
Tăng cường thông tin, truyền thông, cảnh báo và dự báo đến người dân, cộng đồng, doanh nghiệp để chủ động ứng phó và sớm khắc phục hậu quả mưa lũ.