Nhiều sông ở Bắc Bộ vượt báo động 3: Nguy cơ ngập úng, sạt lở kéo dài
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 13:00, 10/10/2025
Nhiều sông ở Bắc Bộ vượt báo động 3: Nguy cơ ngập úng, sạt lở kéo dài
Mực nước trên nhiều tuyến sông ở Bắc Bộ tiếp tục duy trì ở mức cao, vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và ngập lụt trong những ngày tới. Trong khi đó, nhiều khu vực Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to.
Lũ tại Bắc Bộ vẫn ở mức cao
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đã đạt đỉnh và đang rút chậm. Tuy nhiên, nhiều sông khác tại Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Ninh vẫn ở mức trên báo động 3.
Lúc 1 giờ ngày 10/10, mực nước sông Cầu tại trạm Đáp Cầu ghi nhận 7,52m, cao hơn báo động 3 là 1,22m.

Trên sông Thương, mực nước tại trạm Cầu Sơn đạt 17,7m (cao hơn báo động 3 là 1,7m), tại Phủ Lạng Thương đạt 7,54m vượt mức lịch sử năm 1986 khoảng 0,01m.
Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng, mực nước là 22,11m, cao hơn báo động 3 là 3,11m nhưng thấp hơn mức lịch sử 1986 khoảng 0,43m.
Dự báo trong 12–24 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm nhưng vẫn ở trên mức báo động 3. Riêng lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) và sông Thái Bình (Hải Phòng) đang xuống dưới báo động 1.
Bên cạnh đó, do vận hành điều tiết mở 3 cửa xả đáy cùng phát điện của Thủy điện Tuyên Quang, mực nước trên sông Gâm và sông Lô sẽ tăng nhanh từ 1–3m. Đỉnh lũ trên sông Gâm dự báo đạt và vượt báo động 2, trong khi sông Lô ở dưới mức báo động 1.
Các chuyên gia cảnh báo ngập lụt diện rộng sẽ còn duy trì từ 2–3 ngày tới tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, kèm nguy cơ sạt lở bờ sông, đê điều và đất sườn dốc. Mức cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ hiện ở cấp độ 3.
Mưa lớn kéo dài ở miền Trung và Nam Bộ
Đêm 9 rạng sáng 10/10, nhiều khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa vượt 50mm như trạm Tiên Hà (Đà Nẵng) 60mm, Đồng Ban (Tây Ninh) 54,6mm, La Ngà (Đồng Nai) 51,4mm.
Trong ngày và đêm 10/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 15–40mm, có nơi trên 80mm. Nam Bộ cũng được dự báo có mưa rào và dông, lượng mưa có thể đạt trên 60mm tại một số khu vực.
Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông có khả năng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các vùng trũng, thấp có nguy cơ ngập úng; khu vực đồi núi có thể xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Sáng 10/10, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12–14 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông. Do ảnh hưởng của hệ thống này, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, gió giật cấp 6–7, sóng cao trên 2m.
Tàu thuyền hoạt động tại khu vực này được khuyến cáo chủ động tránh xa vùng mưa dông, đề phòng lốc xoáy và gió mạnh nguy hiểm.
Người dân tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp và đồi núi cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo, chủ động di dời khi có yêu cầu, hạn chế ra ngoài khi mưa lớn để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.