Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ Kim Hoa lúc rạng sáng, 5 người thiệt mạng

Tin trong nước - Ngày đăng : 09:31, 11/10/2025

Rạng sáng 11/10, hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà 5 tầng trong ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu, Hà Nội) khiến 5 người thiệt mạng, toàn bộ ngôi nhà ống bị thiêu rụi.
Tin trong nước

Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ Kim Hoa lúc rạng sáng, 5 người thiệt mạng

Hà An {Ngày xuất bản}

Rạng sáng 11/10, hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà 5 tầng trong ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu, Hà Nội) khiến 5 người thiệt mạng, toàn bộ ngôi nhà ống bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 ngày 11/10, căn nhà 5 tầng ở số 9 ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) xảy ra cháy lớn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

hien-truong-vu-chay-0908.jpg
Hiện trường vụ cháy

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng và 1 tầng tum. Ngôi nhà có mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25m2 và nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m.

Đám cháy làm phát sinh nhiều khói khí độc, gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cảnh sát.

Chỉ huy lực lượng chữa cháy đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ sử dụng thiết bị bình thở chuyên dùng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, đồng thời huy động các mũi tấn công tiến sâu vào khu vực cháy để kịp thời khống chế, không để cháy lan ra các khu vực nhà dân xung quanh.

Đến 6h, đám cháy được không chế, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh, sau đó cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC phát hiện và đưa 5 nạn nhân ra ngoài. Các nạn nhân đều đã tử vong, gồm: N.Đ.L. (SN 1952); H.T.H. (SN 1956); N.H.M. (SN 1982); Đ.T.S. (SN 1988) và N.M.V. (SN 2019).

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, tối 10/10, một vụ hỏa hoạn khác xảy ra tại khu dân cư sâu trong ngõ phố Đê La Thành (phường Láng, Hà Nội).

Lửa bùng phát dữ dội ở tầng trên cùng của ngôi nhà 4 tầng, tạo thành cột khói lớn. Theo nhân chứng, ngay trước khi ngọn lửa bốc cao, khu vực này phát ra nhiều tiếng nổ lớn, sau đó khói đen dày đặc bốc lên.

Người dân quanh khu vực hô hoán, di chuyển tài sản ra ngoài và hỗ trợ sơ tán người già, trẻ nhỏ.

Một số người sống gần hiện trường cho biết từ buổi sáng cùng ngày, tầng trên của ngôi nhà đã xuất hiện khói nhỏ. Có người dùng bình chữa cháy mini tự dập, nhưng không báo lực lượng chức năng.

Đến khoảng 21h, đám cháy bùng phát trở lại mạnh hơn, lan rộng ra toàn bộ tầng thượng. Do nhà nằm trong ngõ hẹp, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Khoảng 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội được huy động tới hiện trường, phun nước từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các nhà kế bên.

Theo cảnh sát, lúc 21h26, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân tại số 947 Đê La Thành, đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 8 và 10 xuống hiện trường. Đến khoảng 21h50, đám cháy được khống chế. 10 phút sau, lửa được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thương vong, thiệt hại và nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cháy nhà – dù là do tai nạn, bất cẩn hay các yếu tố tự nhiên – đều gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Dưới đây là một số tác động chính:

1. Ô nhiễm không khí

  • Khói và khí độc: Khi nhà cháy, các vật liệu xây dựng (gỗ, nhựa, sơn, vật liệu cách nhiệt...) bốc cháy và thải ra khí độc như CO (carbon monoxide), CO₂, NOₓ, SO₂, formaldehyde, dioxin, v.v.
  • Bụi mịn (PM2.5, PM10): Các hạt bụi siêu nhỏ có thể gây hại nghiêm trọng đến hệ hô hấp và tim mạch của con người, đồng thời làm giảm chất lượng không khí xung quanh.

2. Ô nhiễm nguồn nước

  • Nước chữa cháy: Nước được dùng để dập lửa thường cuốn theo tro, dầu mỡ, kim loại nặng và hóa chất, sau đó chảy vào hệ thống thoát nước, sông, suối, gây ô nhiễm nguồn nước tự nhiên.
  • Chất thải nguy hại: Những vật liệu bị cháy như pin, thiết bị điện tử hoặc chất tẩy rửa cũng có thể thấm vào đất và nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh.

3. Ô nhiễm đất

  • Tro và hóa chất còn sót lại sau cháy có thể:
    • Gây nhiễm độc cho đất.
    • Ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật.
    • Ngấm vào mạch nước ngầm gây hại lâu dài.

4. Ảnh hưởng đến động – thực vật

  • Động vật trong khu vực có thể chết vì hít phải khí độc hoặc thiếu nơi cư trú sau hỏa hoạn.
  • Cây cối bị cháy trụi làm mất thảm thực vật, giảm khả năng hấp thụ CO₂, ảnh hưởng tiêu cực đến chu trình carbon tự nhiên.

Hà An