Lũ ở Bắc Bộ tiếp tục rút, hơn 3.100 nhà vẫn bị ngập
Nước và cuộc sống - Ngày đăng : 20:00, 14/10/2025
Lũ ở Bắc Bộ tiếp tục rút, hơn 3.100 nhà vẫn bị ngập
Lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ tiếp tục rút xuống sau hoàn lưu Bão Matmo (2025). Tuy nhiên, theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 7 giờ sáng 14/10, vẫn còn 3.188 nhà dân bị ngập nước và tổng thiệt hại ước tính đã vượt 8.720 tỷ đồng.
Cụ thể, tại tỉnh Bắc Ninh hiện có 1.587 nhà vẫn trong tình trạng ngập úng, thành phố Hà Nội có 1.503 nhà, và tỉnh Phú Thọ có 98 nhà. So với thời điểm 7 giờ ngày 13/10, số nhà bị ngập tại Bắc Ninh đã giảm 8.486 nhà, còn tại Hà Nội giảm 658 nhà.
Bên cạnh đó, hệ thống đê điều ở khu vực bị ảnh hưởng cũng ghi nhận 83 sự cố, chủ yếu tại tỉnh Bắc Ninh (66 sự cố), tỉnh Thái Nguyên (8 sự cố) và Hà Nội (9 sự cố).

Về điện lực và viễn thông, 550.805 khách hàng tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn từng bị mất điện do ảnh hưởng của mưa lũ. Đến sáng nay, 525.331 khách hàng đã được khôi phục cấp điện, còn 25.494 khách hàng vẫn đang chờ xử lý. Ngoài ra, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 tại Thái Nguyên đã bị gián đoạn kết nối.
Tổng thiệt hại về kinh tế tại các địa phương chịu ảnh hưởng được thống kê sơ bộ: Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Thái Nguyên 4.000 tỷ đồng và Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng.
Trong 12 giờ qua (từ 19 giờ ngày 13/10 đến 7 giờ sáng 14/10), khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20–40 mm. Một số nơi ghi nhận mưa rất to như Phình Hồ (Quảng Ninh) 123 mm; Hạt Thái Thụy (Hưng Yên) 169 mm; Kiến Xương 159 mm; Thái Ninh 157 mm.
Hiện lũ trên các sông chính ở Bắc Bộ đang rút dần. Mực nước sông Cầu tại Đáp Cầu đạt 4,35 m, dưới báo động 1 khoảng 0,05 m (giảm 0,75 m); sông Thương tại Phủ Lạng Thương ở mức 5,09 m, dưới báo động 2 khoảng 0,21 m (giảm 0,75 m); riêng tại Cầu Sơn, mực nước vẫn cao hơn báo động 1 khoảng 0,27 m.
Các địa phương chịu ảnh hưởng đang tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả, khôi phục hạ tầng thiết yếu, thống kê và hỗ trợ người dân ổn định đời sống.