Áp thấp Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 12
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:00, 16/10/2025
Áp thấp Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 12
Theo nhận định của cơ quan chức năng, nếu vùng áp thấp ở phía Đông Philippines mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông, đây sẽ là cơn bão số 12 trong năm 2025.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay trên khu vực phía Đông Philippines đang tồn tại một vùng áp thấp, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng ngày 16–17/10. Sau đó, hình thái này có thể tiếp tục mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 của năm 2025.
Chiều 15/10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phát đi nhận định về một vùng áp thấp khác hình thành trên Tây Bắc Thái Bình Dương, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão, và di chuyển vào Biển Đông khoảng ngày 19–20/10.

Các chuyên gia lưu ý, đây mới là dự báo xa, cơ quan khí tượng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cập nhật số liệu để có nhận định chính xác hơn. Người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin cảnh báo thời tiết, chủ động kế hoạch sản xuất và phòng tránh thiên tai để đảm bảo an toàn.
Thiệt hại hơn 16.900 tỷ đồng sau bão số 11
Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến chiều 15/10, mưa lũ sau bão số 11 đã khiến 18 người chết và mất tích, 16 người bị thương, hơn 241.000 ngôi nhà bị hư hỏng, ngập nước; 33.600 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; hơn 1,3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Đập thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn) bị vỡ do lưu lượng lũ tăng nhanh. Đến nay, đã ghi nhận 84 sự cố đê điều tại các địa phương như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội.
Tổng thiệt hại ước tính hơn 16.920 tỷ đồng, trong đó Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nhất (khoảng 12.200 tỷ đồng), tiếp đến là Cao Bằng (2.000 tỷ đồng), Bắc Ninh (1.670 tỷ đồng) và Lạng Sơn (1.050 tỷ đồng).
Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia), cho biết từ tháng 8 đến giữa tháng 10/2025, thời tiết trên cả nước diễn biến bất thường, mưa bão dồn dập và có cường độ mạnh hơn trung bình nhiều năm. Việt Nam đã hứng chịu liên tiếp nhiều cơn bão lớn, trong đó bão số 9 và số 11 (Matmo) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, gây mưa rất to ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.
Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa vượt mức lịch sử, mực nước trên các sông lên nhanh, lũ lớn xuất hiện đồng loạt. Tại Bắc Bộ, các sông Thao, Lô, Cầu, Hoàng Long, Mã đều vượt báo động 3, có nơi vượt lịch sử. Các hồ thủy điện lớn như Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà đã phải mở nhiều cửa xả lũ để đảm bảo an toàn công trình.
Ở Trung Bộ, từ tháng 8 đến tháng 9, khu vực Thanh Hóa – Quảng Trị trải qua ba đợt lũ liên tiếp, trong đó đợt cuối tháng 9 gây ngập diện rộng. Đầu tháng 10, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn tiếp tục hứng mưa lớn cục bộ do hoàn lưu bão.
Tại Nam Trung Bộ, mưa lũ rải rác nhưng thiệt hại không đáng kể.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam kết hợp hoàn lưu bão, khiến đỉnh lũ sông Tiền và sông Hậu cao hơn trung bình nhiều năm 0,6–0,75 m. Lượng nước từ thượng nguồn Mê Kông về đồng bằng cao hơn trung bình 14–26%, góp phần cải thiện nguồn nước mùa khô.
Không khí lạnh đến sớm, mùa đông 2025–2026 dự báo rét đậm ngắn ngày
Theo ông Nguyễn Đức Hòa, chuỗi mưa bão và không khí lạnh đầu mùa khiến nền nhiệt phía Bắc giảm nhanh hơn trung bình nhiều năm, báo hiệu mùa đông đến sớm hơn. Tuy nhiên, đến giữa tháng 10, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc vẫn cao hơn trung bình 0,5°C, chưa xuất hiện rét đậm, rét hại.
Từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026, không khí lạnh sẽ xuất hiện thường xuyên và mạnh hơn, đặc biệt trong tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026, có thể xảy ra rét đậm, rét hại nghiêm trọng ở vùng núi cao Bắc Bộ.
Trong thời gian này, pha La Nina yếu – trung bình sẽ tác động đến thời tiết Việt Nam, khiến không khí lạnh hoạt động sớm và mạnh, có thể gây mưa nhỏ, mưa phùn ở Bắc Bộ ngay từ nửa cuối tháng 10.
Trung bình giai đoạn tháng 11/2025 – 1/2026, nhiệt độ toàn quốc xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể thấp hơn khoảng 0,5°C. Đến tháng 2–3/2026, nền nhiệt có xu hướng tăng cao hơn trung bình 0,5–1°C.
Dự báo, trong tháng 11–12/2025, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể còn 2–3 đợt mưa rét diện rộng, song biên độ nhiệt không quá lớn.
Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão và nhiễu động gió Đông, có khả năng xảy ra 2–4 đợt lũ trong tháng 11–12, sau đó mưa giảm nhanh từ tháng 1/2026.
Về thủy văn, lưu lượng dòng chảy ở Bắc Bộ giảm dần, nhưng các hồ chứa vẫn đảm bảo tích nước tốt nhờ chuỗi mưa lớn vừa qua. Ở Nam Bộ, lượng nước từ Mê Kông về cao hơn trung bình 10–25%, giúp giảm nguy cơ xâm nhập mặn sớm.
Như vậy, dù không khí lạnh đến sớm và nền nhiệt giảm nhanh từ cuối tháng 10, khả năng xuất hiện rét kỷ lục là rất thấp. Mùa đông 2025–2026 dự báo có nhiều đợt rét đậm ngắn ngày, đan xen thời kỳ ấm, và ấm rõ rệt từ sau tháng 2/2026.
Theo cơ quan khí tượng, trong giai đoạn tháng 2–3/2026, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn có thể xuất hiện nhiều hơn mọi năm do tác động của hiện tượng ENSO – sự biến đổi chu kỳ của gió và nhiệt độ bề mặt biển trên Thái Bình Dương nhiệt đới, ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu.
Cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, ENSO nghiêng về pha La Nina yếu, khiến mùa Đông đến sớm, song nền nhiệt trung bình không thấp hơn các năm trước, các đợt gió mùa Đông Bắc dự báo tương tự trung bình nhiều năm.