Ba cơn bão liên tiếp gây thiệt hại hơn 8.500 tỷ đồng tại Nghệ An

Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 19:30, 18/10/2025

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Nghệ An liên tục chịu ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là ba cơn bão số 3, số 5 và số 10. Tổng thiệt hại kinh tế do các đợt thiên tai này gây ra ước tính vượt 8.500 tỷ đồng, mức thiệt hại lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Cuộc sống xanh

Ba cơn bão liên tiếp gây thiệt hại hơn 8.500 tỷ đồng tại Nghệ An

Phúc An 18/10/2025 19:30

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Nghệ An liên tục chịu ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là ba cơn bão số 3, số 5 và số 10. Tổng thiệt hại kinh tế do các đợt thiên tai này gây ra ước tính vượt 8.500 tỷ đồng, mức thiệt hại lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trước tình hình trên, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ địa phương. Trong tháng 8, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp 300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng để giúp tỉnh khắc phục hậu quả. Đến đầu tháng 10, Trung ương tiếp tục phân bổ thêm 500 tỷ đồng, nâng tổng mức hỗ trợ lên 800 tỷ đồng.

nghe-an.jpg
Ảnh minh họa

UBND tỉnh Nghệ An đã giải ngân toàn bộ 300 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp và đang tiếp tục triển khai phân bổ 500 tỷ đồng còn lại cho các hạng mục trọng điểm như hệ thống đê điều, hồ chứa nước, giao thông, trường học, trạm y tế và các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh. Ngoài ra, ngân sách địa phương cũng huy động thêm 405 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục nhà ở, khôi phục sản xuất và sửa chữa công trình bị hư hại nặng.

Theo thống kê, Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng 86 căn nhà cho các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn, đồng thời hỗ trợ hơn 500 hộ khác xây mới hoặc tái định cư tại chỗ. Khoảng 800 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng cũng đang được chính quyền và người dân chung tay sửa chữa.

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: “Thiệt hại do các cơn bão, lũ gây ra là hết sức nặng nề. Các cấp, các ngành cần tiếp tục nỗ lực, tập trung cho công tác khắc phục, đặc biệt là đảm bảo nhà ở và sinh kế cho người dân”.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương rà soát cụ thể số lượng nhà bị sập, hư hỏng để có phương án hỗ trợ kịp thời; xác định vị trí tái định cư phù hợp, bảo đảm người dân ổn định nơi ở lâu dài. Cùng với đó, cần tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nhằm ổn định sinh kế cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, ông Trung chỉ đạo ưu tiên khôi phục các công trình giáo dục, y tế, hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhanh chóng đánh giá mức độ hư hỏng để xây dựng phương án đầu tư hợp lý, tránh dàn trải, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Trước diễn biến thời tiết được dự báo còn phức tạp trong những tháng cuối năm, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền và lực lượng phòng chống thiên tai chủ động rà soát, cảnh báo sớm, tổ chức sơ tán dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Đảng ủy, UBND tỉnh cũng được giao nhiệm vụ phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ, đúng mục tiêu, đúng đối tượng; đồng thời huy động lực lượng công an, quân đội và các tổ chức đoàn thể chung tay giúp dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp môi trường, dựng lại nhà cửa và khôi phục hạ tầng dân sinh.

Phúc An