Không khí sáng 20/10: Hà Nội và TP.HCM ở mức kém, ảnh hưởng nhóm nhạy cảm

Đô thị xanh - Ngày đăng : 11:00, 20/10/2025

Sáng 20/10/2025 (7h30), theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, hai đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều ở mức chất lượng không khí “màu cam” không tốt cho nhóm nhạy cảm.
Đô thị xanh

Không khí sáng 20/10: Hà Nội và TP.HCM ở mức kém, ảnh hưởng nhóm nhạy cảm

Thu Lan 20/10/2025 11:00

Sáng 20/10/2025 (7h30), theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, hai đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều ở mức chất lượng không khí “màu cam” không tốt cho nhóm nhạy cảm.

Theo ghi nhận lúc 7h30, chỉ số AQI trung bình tại Hà Nội đạt 102, trong khi TP.HCM ở mức 101, tương ứng “màu cam” trong thang cảnh báo ô nhiễm. Cả hai thành phố hiện nằm trong top 15 địa phương có không khí ô nhiễm nhất thế giới, lần lượt đứng thứ 13 và 14 trong bảng xếp hạng của IQAir.

ha-noi-1570851789.jpg
Ảnh minh họa.

Tại Hà Nội, phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) là điểm có mức ô nhiễm cao nhất, với chỉ số AQI lên tới 158 thuộc nhóm “không lành mạnh” (màu đỏ), cho thấy chất lượng không khí gây ảnh hưởng rõ rệt tới sức khỏe.

Dữ liệu trong nước từ ứng dụng VN Air thuộc Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc (Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng phản ánh xu hướng tương tự.

Cụ thể, phường Trung Thành (TP. Thái Nguyên) có chỉ số AQI 149, là khu vực ô nhiễm nhất cả nước sáng nay. Ngược lại, phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) ghi nhận chỉ số AQI chỉ 4, nằm trong ngưỡng “tốt” (màu xanh lá).

Các chuyên gia khuyến cáo, khi chất lượng không khí ở mức kém, người dân nên hạn chế các hoạt động thể chất mạnh ngoài trời, đặc biệt vào sáng sớm hoặc buổi tối. Nhóm nhạy cảm cần hạn chế ra ngoài, đóng kín cửa sổ, và đeo khẩu trang lọc bụi mịn (PM2.5) nếu bắt buộc di chuyển và nên ưu tiên di chuyển bằng phương tiện công cộng, hạn chế xe cá nhân nhằm giảm phát thải. Sau khi trở về nhà, nên rửa mặt, rửa mũi, súc họng bằng nước muối sinh lý để loại bỏ bụi bẩn.

Thu Lan