Mô hình năng lượng cộng đồng ở Anh giúp người dân giảm tới 30% hóa đơn điện
Kinh tế tuần hoàn - Ngày đăng : 08:00, 22/10/2025
Mô hình năng lượng cộng đồng ở Anh giúp người dân giảm tới 30% hóa đơn điện
Mô hình năng lượng cộng đồng đang âm thầm nhen nhóm sự thay đổi từ những vùng quê nước Anh. Với sự hỗ trợ của công nghệ đồng hồ đo thông minh, tổ chức phi lợi nhuận Energy Local kết nối người dân với các dự án năng lượng tái tạo ngay tại địa phương không chỉ giúp giảm hóa đơn điện mà còn hướng tới một hệ thống năng lượng bền vững và ít phát thải hơn.
Tờ The Guardian đưa tin, tổ chức phi lợi nhuận Energy Local tại Vương quốc Anh đã phát triển một mô hình cho phép các hộ gia đình hợp tác trực tiếp với các dự án năng lượng tái tạo gần nơi sinh sống như điện gió, điện mặt trời hoặc thủy điện để mua điện với giá ưu đãi hơn so với mức giá thông thường.
Theo mô hình này, các hộ gia đình cùng với dự án năng lượng tái tạo sẽ thành lập “câu lạc bộ năng lượng”. Mức giá điện được thỏa thuận có thể cao hơn giá bán khi nhà sản xuất cung cấp cho các công ty phân phối lớn, nhưng vẫn thấp hơn so với biểu giá mà người dân thường phải trả.

Ghi nhận tại Bridport (hạt Dorset), một nông dân địa phương có tên Peter Bailey đã lắp đặt tua-bin gió vào năm 2021. Từ đó, gần 60 hộ gia đình đã cùng nhau lập nên câu lạc bộ năng lượng, không chỉ tiết kiệm từ 10% - 30% hóa đơn điện mỗi tháng mà còn thay đổi cách họ sử dụng điện, tận dụng tối đa những ngày gió mạnh để hòa mình vào nguồn năng lượng xanh sẵn có ngay tại quê nhà.
Tại Brixton, (Nam London), những tấm pin mặt trời trên mái nhà xã hội Roupell Park được lắp đặt từ năm 2013 bằng nguồn vốn góp cộng đồng đang được tận dụng hiệu quả hơn bao giờ hết nhờ sự đồng hành của Energy Local. Khoảng 18 hộ gia đình hiện trực tiếp sử dụng nguồn điện sạch từ dự án và cảm nhận rõ rệt sự giảm thiểu trong hóa đơn, đồng thời góp phần vào một cộng đồng bền vững hơn.
Tổ chức Energy Local không chỉ hướng đến mục tiêu tiết kiệm chi phí điện năng, mà còn muốn thay đổi thói quen sử dụng của người dân. Các thành viên được khuyến khích sử dụng máy giặt, máy rửa bát và các thiết bị tiêu thụ nhiều điện vào những thời điểm nguồn năng lượng tái tạo dồi dào như buổi trưa nắng gắt hoặc khi gió thổi mạnh. Cách làm này không chỉ giúp tận dụng tối đa nguồn điện xanh mà còn giảm áp lực lên lưới điện quốc gia trong giờ cao điểm từ 16h đến 20h.
Hiện tại, trên khắp Vương quốc Anh, từ Scotland đến Devon và Dorset, đã có 36 câu lạc bộ năng lượng hoạt động sôi nổi. Mặc dù mang lại lợi ích kinh tế và môi trường rõ rệt, các chuyên gia cảnh báo mô hình này không thể hoàn toàn thay thế hệ thống điện quốc gia do chi phí duy trì và nâng cấp hạ tầng vẫn rất lớn.
Tuy vậy, với khả năng kết nối người dân trực tiếp với nguồn điện tái tạo tại địa phương, sáng kiến này được coi là bước tiến quan trọng trên hành trình xây dựng một hệ thống năng lượng công bằng, bền vững và giảm thiểu phát thải.
Được biết, Energy Local được thành lập vào năm 2016 bởi tiến sĩ Mary Gillie, sau khi bà nhận thấy nhu cầu của cộng đồng Ashton Hayes (Cheshire) mong muốn sử dụng năng lượng mặt trời do chính họ tự sản xuất. Sự xuất hiện của công tơ điện thông minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho giải pháp này, giúp kết nối trực tiếp lượng điện tiêu thụ với sản lượng năng lượng tái tạo tại địa phương.
Để tham gia, người dân cần lắp đồng hồ thông minh trong nhà. Tổ chức này sẽ thống nhất mức giá mà người dân sẽ phải trả cho lượng điện họ sử dụng khi năng lượng tái tạo được sản xuất tại địa phương. Họ sẽ lựa chọn một nhà cung cấp năng lượng đối tác để bán lượng điện dư thừa mà các thành viên cần khi không có đủ điện địa phương.
Energy Local cho biết mức tiết kiệm sẽ khác nhau tùy theo từng hộ gia đình nhưng nói thêm: "Chúng tôi ước tính bạn có thể tiết kiệm khoảng 10% đến 30% hóa đơn tiền điện". Tuy nhiên, các thành viên câu lạc bộ vẫn phải trả phí thường xuyên.
Ý tưởng cốt lõi của mô hình này thực ra rất đơn giản. Với sự hỗ trợ của công tơ điện thông minh, giờ đây người dùng có thể theo dõi lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình theo từng khung nửa giờ. Dựa trên dữ liệu này, Energy Local đã phát triển một phần mềm cho phép so sánh trực tiếp lượng điện tiêu thụ với sản lượng điện tái tạo từ các nguồn địa phương như tua-bin gió, thủy điện nhỏ hay trang trại điện mặt trời.
Tiến sĩ Mary Gillie và cộng sự đã phối hợp với các công ty năng lượng để đàm phán một biểu giá đặc biệt, qua đó hình thành một “thị trường siêu địa phương” nơi nguồn điện tái tạo được tạo ra trong vùng được công nhận và tính toán riêng, mang lại lợi ích trực tiếp cho cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng trong cộng đồng.