Bộ Xây dựng yêu cầu ứng phó khẩn cấp nguy cơ lũ quét, sạt lở ở Trung Bộ
Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 11:00, 21/10/2025
Bộ Xây dựng yêu cầu ứng phó khẩn cấp nguy cơ lũ quét, sạt lở ở Trung Bộ
Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu Bão số 12 (Bão Fengshen) kết hợp không khí lạnh, Bộ Xây dựng đã phát đi công điện yêu cầu các địa phương Trung Bộ triển khai các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 20/10, tâm bão số 12 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc, với sức gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12. Trong 24 - 48 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, chậm dần và suy yếu khi tiến gần đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh, từ đêm 22 đến ngày 26/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có mưa rất lớn trên diện rộng. Lượng mưa tại khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến 500 – 700mm, có nơi vượt 900mm; Hà Tĩnh – Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi 200 – 400mm, có nơi trên 500mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp và đô thị; lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể đạt hoặc vượt mức báo động 3.
Để chủ động ứng phó, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng các địa phương liên quan khẩn trương kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai ở mức cao nhất, quán triệt tinh thần “từ sớm, từ xa”, lường trước kịch bản xấu nhất.
Bộ cũng đề nghị các đơn vị quản lý giao thông, đường sắt, hàng hải, hàng không tăng cường kiểm tra, chốt gác và sẵn sàng xử lý sự cố; chủ động dừng, giãn hoặc chuyển tải hành khách khi có nguy cơ sạt lở, ngập úng. Các Sở Xây dựng được giao rà soát, xác định khu vực nguy cơ cao, bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24, đảm bảo giao thông thông suốt và tiêu thoát nước kịp thời.
Ngoài ra, đơn vị quản lý cây xanh đô thị phải kiểm tra, cắt tỉa cây có nguy cơ gãy đổ, chuẩn bị nhân lực và thiết bị thu dọn hiện trường khi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân và công trình xây dựng.
Bộ Xây dựng nhấn mạnh, việc chủ động ứng phó sớm sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt trong bối cảnh mưa lớn và lũ lụt có thể kéo dài nhiều ngày.