Hà Nội: Nhiều bất cập trong công tác bảo vệ môi trường tại Dự án cải tạo, sửa chữa Công viên Nghĩa Đô

Ô nhiễm môi trường - Ngày đăng : 20:00, 23/10/2025

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định rõ: Trong quá trình thi công xây dựng các công trình, chủ đầu tư và nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, trên thực tế, tại nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình công, công tác quản lý và việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn chưa tốt, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.
Ô nhiễm môi trường

Hà Nội: Nhiều bất cập trong công tác bảo vệ môi trường tại Dự án cải tạo, sửa chữa Công viên Nghĩa Đô

Thủy Chi - Phan Thảo 23/10/2025 20:00

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định rõ: Trong quá trình thi công xây dựng các công trình, chủ đầu tư và nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, trên thực tế, tại nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình công, công tác quản lý và việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn chưa tốt, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Hà Nội: Nhiều bất cập trong công tác bảo vệ môi trường tại Dự án cải tạo sửa chữa Công viên Nghĩa Đô

Nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường trong quá trình thi công xây dựng, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã triển khai chuyên đề “Những ảnh hưởng của các dự án đầu tư xây dựng đến môi trường xung quanh”. Qua đó, phóng viên đã ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh liên quan đến Dự án “Cải tạo, sửa chữa Công viên Nghĩa Đô” (phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội).

a18.jpg

Thi công gây bụi bặm, tiếng ồn và xả thải trực tiếp ra môi trường

Theo tìm hiểu, Dự án “Cải tạo, sửa chữa Công viên Nghĩa Đô” có tổng diện tích hơn 42.000 m², nằm trên trục đường Nguyễn Văn Huyên – Tô Hiệu, với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư – Hạ tầng phường Nghĩa Đô làm chủ đầu tư; Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thủ đô là nhà thầu đứng đầu liên danh thi công; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Hồng Hà Vina đảm nhiệm vai trò tư vấn giám sát.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, dự án đã bộc lộ nhiều bất cập trong công tác quản lý và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Hình ảnh PV ghi nhận tại công trường ngày 16/10:

a1.jpg
a2.jpg
Rác thải sinh hoạt của công nhân vứt ra ngoài môi trường không có biện pháp thu gom, xử lý
a3.jpg
a4.jpg
Rác thải nguy hại, bóng đèn tuýp huỳnh quang vứt lăn lóc ngoài công trình mà không có biện pháp thu gom
a5.jpg
Nước thải sinh hoạt tạo thành những dòng nước đen chảy ra môi trường
a6.jpg
a7.jpg
Lều lán được dựng lên để cho công nhân ăn ở phục vụ thi công công trình tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất vệ sinh môi trường

Người dân sinh sống xung quanh phản ánh, công trình thi công thường xuyên gây ồn ào, bụi bặm, trong khi nước thải sinh hoạt và nấu nướng của công nhân không qua xử lý mà xả thải trực tiếp ra môi trường, phát tán mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến không khí và môi trường sống của người dân.

Để có thông tin đa chiều, ngày 23/10/2025, phóng viên Moitruong.net.vn đã làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư – Hạ tầng phường Nghĩa Đô.

Ông Nguyễn Thế Trung, cán bộ Ban, cho biết: “Trong quá trình thi công xây dựng, việc phát sinh bụi và tiếng ồn là khó tránh khỏi. Ban quản lý thường xuyên nhắc nhở, chỉ đạo bằng văn bản để nhà thầu thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.”

Ông Trung cũng khẳng định: “Dự án đã được cấp Giấy phép môi trường năm 2024 và hiện đang thực hiện đúng theo nội dung giấy phép.”

a12.jpg
Ông Nguyễn Thế Trung - cán bộ Ban trao đổi với PV Moitruong.net.vn

Tuy nhiên, khi được đề nghị cung cấp hồ sơ môi trường, ông Trung cho biết cần báo cáo lãnh đạo Ban xin ý kiến chỉ đạo trước khi cung cấp.

Trước câu hỏi về việc không bố trí cầu rửa xe tại cổng ra vào, dẫn đến đất cát bám và rơi vãi ra đường gây bụi, ông Trung cho rằng “đơn vị đã thực hiện đúng với biện pháp thi công đã đề ra”.

Trái ngược lại với lời của ông Trung đã trao đổi, phóng viên ghi nhận tại cổng ra vào dự án trên đường Tô Hiệu, vẫn không có cầu rửa xe, khiến đất, cát kéo ra đường, gây bụi bặm, ảnh hưởng đến người đi đường và môi trường xung quanh.

Nhiều bất cập về công tác bảo vệ môi trường

Theo ghi nhận của phóng viên Moitruong.net.vn vào ngày 16/10, tại khuôn viên công viên, nhà thầu đã dựng lều lán tạm để hàng chục công nhân ăn ở, sinh hoạt ngay trong khu vực thi công.

Nước thải và rác thải sinh hoạt không được thu gom, xử lý, mà xả thẳng ra môi trường không có biện pháp xử lý nước thải, bốc mùi hôi nồng nặc, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh và cháy nổ.

Hình ảnh PV ghi nhận ngày 23/10:

a8.jpg
Lều lán vẫn được sử dụng để phục vụ cho công nhân ăn ở
a9.jpg
Công nhân cắt đá không được phun nước dập bụi khiến cho lượng bụi phát tán ra ngoài môi trường
a14.jpg
Tại cổng dự án không có cầu rửa xe đất cát bám ra ngoài đường gây bụi bặm
a15.jpg
a16.jpg
a17.jpg
Những khu lều lán đã nhanh chóng được phá dỡ sau khi được báo chí thông tin tới lãnh đạo Ban

Đáng chú ý, rác thải nguy hại như bóng đèn huỳnh quang bị vứt bừa bãi ngoài công trường, không có khu vực lưu giữ theo quy định.

Sau khi báo chí thông tin tới lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô và Giám đốc Ban quản lý, sáng 23/10, phóng viên ghi nhận một số lều lán tại khu vực đường Tô Hiệu đã được tháo dỡ, thu dọn, chỉ còn lại vài lán nhỏ phục vụ công nhân trong quá trình hoàn thiện tiến độ.

Theo quy định, các dự án thi công xây dựng không được phép bố trí công nhân ăn ở tại công trường, nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, tại dự án Cải tạo, sửa chữa Công viên Nghĩa Đô, chủ đầu tư vẫn đồng ý để hàng chục công nhân lưu trú, sinh hoạt ngay trong khuôn viên công trình, không đảm bảo an toàn cháy nổ và trái với cam kết trong Giấy phép môi trường.

Điều này đặt ra câu hỏi: UBND phường Nghĩa Đô và Ban Quản lý Dự án đầu tư – Hạ tầng phường Nghĩa Đô có nắm bắt được thực trạng này để kịp thời chỉ đạo, xử lý hay chưa?

Để đảm bảo môi trường sống và sức khỏe của người dân xung quanh dự án Cải tạo, sửa chữa Công viên Nghĩa Đô, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống kính đề nghị UBND TP. Hà Nội sớm chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan cùng UBND phường Nghĩa Đô nhanh chóng kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm các dấu hiệu vi phạm của chủ đầu tư và nhà thầu trong việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường.

Việc tăng cường thanh tra, kiểm tra không chỉ giúp đảm bảo môi trường đô thị xanh – sạch – đẹp, mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của các đơn vị thi công, bảo vệ chất lượng sống và niềm tin của người dân thủ đô.

Thủy Chi - Phan Thảo