TP.HCM cảnh báo triều cường vượt mức báo động: Còn bao nhiêu đợt nữa đến cuối năm?

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 16:00, 27/10/2025

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, kết hợp việc các hồ chứa thủy điện xả lũ và triều cường dâng cao, nhiều khu vực tại TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ đang chìm trong ngập nặng. Đỉnh triều trong ngày được dự báo ở mức xấp xỉ hoặc vượt báo động I, duy trì liên tục đến hết ngày 27/10.
Biến đổi khí hậu

TP.HCM cảnh báo triều cường vượt mức báo động: Còn bao nhiêu đợt nữa đến cuối năm?

Mai Hương 27/10/2025 16:00

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, kết hợp việc các hồ chứa thủy điện xả lũ và triều cường dâng cao, nhiều khu vực tại TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ đang chìm trong ngập nặng. Đỉnh triều trong ngày được dự báo ở mức xấp xỉ hoặc vượt báo động I, duy trì liên tục đến hết ngày 27/10.

Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài kết hợp với việc các hồ chứa thủy điện xả lũ và triều cường dâng cao, nhiều khu vực tại TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ đã rơi vào tình trạng ngập nặng, gây xáo trộn lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn vẫn duy trì ở mức cao thêm khoảng một ngày nữa trước khi giảm nhanh. Dự kiến, đỉnh triều cao nhất trong ngày vẫn ở mức xấp xỉ hoặc vượt báo động I và kéo dài đến hết ngày 27/10.

Trong những ngày tới (27 – 28/10), TP.HCM được dự báo có mưa rào rải rác, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to vào buổi chiều và tối. Tổng lượng mưa từ 28 – 29/10 phổ biến 40 – 100 mm, sau đó vẫn còn duy trì đến hết ngày 30/10, giảm dần từ 31/10. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo người dân cần đề phòng tình trạng ngập úng tại các khu vực trũng thấp, khu dân cư, khu công nghiệp ven sông, kênh rạch; đồng thời cảnh giác với nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

ngap-12.jpg
TP.HCM cảnh báo triều cường trên mức báo động.

Thực tế những ngày qua, nhiều khu vực tại TP.HCM như bán đảo Thanh Đa (Bình Quới, Cư xá Thanh Đa) hay các tuyến đường Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (Nhà Bè) đều bị ngập sâu do triều cường đạt đỉnh, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người phải lội nước, dắt bộ xe qua những tuyến đường biến thành “dòng sông tạm thời”.

Theo ghi nhận, trong kỳ triều đầu tháng 9 âm lịch, mực nước tại TP.HCM và các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ đã tăng nhanh, đạt đỉnh vào các ngày 23 – 25/10. Hầu hết các trạm đều vượt báo động III từ 10 – 20 cm, có nơi trên 30 cm; thậm chí một số trạm vượt mốc lịch sử 3 – 7 cm.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết nguyên nhân mưa lớn và triều cường dâng cao trong những ngày qua là do rãnh áp thấp hình thành ngay trên khu vực Nam Bộ, tạo nên vùng hội tụ ẩm mạnh. “Mực nước dâng cao chủ yếu do mưa lớn kết hợp với kỳ triều theo quy luật thiên văn.

Ngoài ra, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long còn chịu tác động của lượng nước từ thượng nguồn, trong khi TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ bị cộng hưởng thêm do xả lũ từ các hồ thủy điện,” ông Quyết thông tin.

Cũng theo chuyên gia này, vùng Tây Nam Bộ có khả năng đã đạt đỉnh triều cao nhất năm, trong khi khu vực Đông Nam Bộ – bao gồm TP.HCM có thể đạt đỉnh vào tháng 11 và 12, khi gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh làm nước biển dâng cao từ vùng ven biển Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau.

Dự báo, từ nay đến cuối năm, khu vực Đông Nam Bộ sẽ còn khoảng 5 – 6 đợt triều cường cao, đòi hỏi các địa phương cần theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân vùng ven sông và vùng trũng thấp.

Mai Hương