Hơn 2.000 hộ dân ở Đà Nẵng bị cô lập do mưa lớn kéo dài

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 12:00, 27/10/2025

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở TP Đà Nẵng ngập sâu, chia cắt cục bộ. Riêng tại xã Thượng Đức, hơn 2.000 hộ dân với khoảng 4.300 nhân khẩu bị cô lập do nước dâng nhanh, có nơi ngập trên 1 mét.
Biến đổi khí hậu

Hơn 2.000 hộ dân ở Đà Nẵng bị cô lập do mưa lớn kéo dài

Mai Hương 27/10/2025 12:00

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở TP Đà Nẵng ngập sâu, chia cắt cục bộ. Riêng tại xã Thượng Đức, hơn 2.000 hộ dân với khoảng 4.300 nhân khẩu bị cô lập do nước dâng nhanh, có nơi ngập trên 1 mét.

Từ chiều tối ngày 26/10, mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) dâng cao, gây ngập lụt cục bộ. Tính đến 7 giờ sáng 27/10, nhiều thôn trong xã bị chia cắt gồm Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Tân An, Hà Dục Tây, Tịnh Đông Tây, Hà Dục Đông. Đáng chú ý, tại Tổ 6 thôn Tân An và khu tái định cư Gò Hiu, có nhiều nhà dân bị ngập sâu trên 1m. Tổng cộng, 2.120 hộ dân với khoảng 4.300 nhân khẩu đang bị cô lập do nước lũ dâng cao.

Trước tình hình khẩn cấp, lực lượng công an và quân sự xã đã khẩn trương hỗ trợ người dân sơ tán, di dời tài sản đến nơi an toàn. Riêng các khu vực trũng thấp tại Tổ 6 thôn Tân An, chính quyền đã di dời xen ghép 113 hộ (447 khẩu) đến các khu vực khô ráo hơn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

colap.jpg
2.120 hộ dân với khoảng 4.300 nhân khẩu ở xã Thượng Đức, Đà Nẵng đang bị cô lập do nước lũ dâng cao

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, UBND xã Thượng Đức cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục theo dõi sát sao tình hình thiên tai, huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán người dân, di dời tài sản, đồng thời kịp thời cung ứng lương thực, thực phẩm cho các khu vực đang bị chia cắt, bảo đảm không hộ dân nào bị thiếu đói hay cô lập.

Tại xã miền núi Phước Hiệp, ngay trong tối 26/10, sau khi vận động và di dời khẩn cấp 33 hộ dân với 138 nhân khẩu tại thôn 4 đến Nhà văn hóa thôn và nhà người thân để tránh nguy hiểm, lực lượng Công an xã Phước Hiệp vẫn tiếp tục ứng trực xuyên đêm, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó mưa lũ và sạt lở đất khi có tình huống phát sinh.

Đặc biệt, trong quá trình di dời dân, lực lượng Công an xã đã kịp thời hỗ trợ một sản phụ – chị Trần Thị Hằng Ng. (SN 2005, trú thôn 4, xã Phước Hiệp) có dấu hiệu chuyển dạ. Dù trời tối, mưa lớn và nhiều đoạn đường sạt lở, tổ công tác vẫn vượt qua nguy hiểm, đưa sản phụ đến Trung tâm Y tế Hiệp Đức an toàn, đảm bảo mẹ tròn con vuông.

Sáng 27/10, trong khi mưa vẫn chưa dứt, Công an xã Phước Hiệp tiếp tục di dời thêm nhiều hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở thôn 4 đến nơi an toàn.

Cùng thời điểm, tại xã Nam Phước, mực nước sông Thu Bồn dâng cao gây ngập sâu nhiều khu dân cư. Công an xã và lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã được huy động để chốt chặn, ứng trực tại các điểm xung yếu, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Với phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng Công an các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng luôn là điểm tựa vững vàng cho chính quyền và nhân dân trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, hiện mực nước trên sông Vu Gia – Thu Bồn đang lên nhanh, trong khi sông Tam Kỳ xuống chậm. Dự báo, trong 6–12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn sẽ vượt mức báo động III, sông Hàn ở mức trên báo động II, còn sông Tam Kỳ xấp xỉ báo động I.

Trong 12–24 giờ tiếp theo, mực nước trên các sông tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt sông Vu Gia – Thu Bồn được dự báo đạt đỉnh trên báo động III, sông Hàn trên báo động II, gây nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, cũng như ngập úng tại các khu đô thị.

Các địa phương như Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Đại Lộc và Gò Nổi được cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc vùng núi TP. Đà Nẵng.

Mai Hương