Mưa lớn gây chia cắt nhiều khu vực ở Quảng Ngãi, gần 500 hộ dân bị cô lập hoàn toàn

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 17:00, 27/10/2025

Mưa to đến rất to gây hàng loạt vụ sạt lỡ nhiều khu vực ở Quảng Ngãi. Sạt lở khiến gần 500 hộ với khoảng 1.500 nhân khẩu tại các thôn Đăk Boók, Peng Lang, Bung Tôn, Bung Koong bị cô lập hoàn toàn.
Biến đổi khí hậu

Mưa lớn gây chia cắt nhiều khu vực ở Quảng Ngãi, gần 500 hộ dân bị cô lập hoàn toàn

Mai Hương 27/10/2025 17:00

Mưa to đến rất to gây hàng loạt vụ sạt lỡ nhiều khu vực ở Quảng Ngãi. Sạt lở khiến gần 500 hộ với khoảng 1.500 nhân khẩu tại các thôn Đăk Boók, Peng Lang, Bung Tôn, Bung Koong bị cô lập hoàn toàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến 11 giờ ngày 27/10, toàn tỉnh đang hứng chịu đợt mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Đông.

Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi), từ ngày 25/10 đến ngày 27/10, mưa lớn kéo dài đã gây ra hàng loạt vụ sạt lở đất, chia cắt nhiều tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào trung tâm xã. Chính quyền địa phương đã khẩn trương căng dây, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngập sâu, sạt lở nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Hiện tại, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Đăk Plô bị sạt lở nghiêm trọng, tạm thời chia cắt giao thông, gồm tuyến từ thôn Đăk Roóc Nầm đến UBND xã; tuyến ĐH81 từ thôn Măng Khên đến trung tâm xã; tuyến ĐH83; cùng các tuyến từ thôn Peng Lang đi Đăk Boók. Sạt lở khiến 449 hộ với khoảng 1.500 nhân khẩu tại các thôn Đăk Boók, Peng Lang, Bung Tôn, Bung Koong bị cô lập hoàn toàn.

sat-lo-3.jpg
Mưa lớn gây sạt lở ở nhiều khu vực ở Quảng Ngãi

Chính quyền xã đã cử lực lượng túc trực tại các điểm trọng yếu, chuẩn bị sẵn lương thực, nhu yếu phẩm và thuốc men để hỗ trợ người dân khi cần thiết. Khi thời tiết ổn định, địa phương sẽ huy động máy móc, thiết bị khắc phục sạt lở, sớm thông tuyến giao thông.

Tại xã Đăk Plô, mưa lớn cộng với lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh đã làm mực nước suối dâng cao, gây nguy hiểm cho hàng chục hộ dân ở thôn Bung Tôn. Chính quyền đã tổ chức di dời khẩn cấp 26 hộ với 116 nhân khẩu đến nơi ở tạm an toàn.

Tình hình tại xã Tây Trà Bồng cũng đang diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đã chủ động sơ tán 80 hộ dân với 132 nhân khẩu ở các thôn Tây, Vàng, Trà Linh, Trà Vân, Cà Đam, Bắc Dương và Tre là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét.

Thiệt hại ban đầu ghi nhận có 4 ngôi nhà bị hư hỏng tại các xã Tây Trà và Tây Trà Bồng, nhiều mái tôn bị tốc ở thôn Kon Brỏi và Kon Riêng (xã Xốp). Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, 2,5 ha lúa bị ngập úng, 30,5 ha đất canh tác bị sa bồi, thủy phá. Đặc biệt, đường ống nước sinh hoạt dài khoảng 500 m tại xã Xốp bị cuốn trôi.

Mưa lớn cũng gây sạt lở nghiêm trọng hệ thống giao thông. Trên tuyến Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), ghi nhận ba điểm sạt tại Km1403, Km1430+300 và Km1344+400. Tuyến ĐT.673 cùng nhiều tuyến đường liên xã ở Xốp, Tây Trà, Thanh Bồng, Đăk Plô và Đăk Ui bị chia cắt, nhiều đoạn không thể lưu thông.

Các địa phương đang tích cực huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ để chủ động phương án ứng phó kịp thời.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi ( Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 25/10 đến 10 giờ sáng ngày 27/10, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa đặc biệt to, chủ yếu tại khu vực phía Đông. Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm: Trà Thanh 801 mm, Sơn Trà 593 mm, Hương Trà 523 mm, Trà Hiệp 556 mm, Trà Nham 477 mm, Ba Điền 347 mm, Trà Tân 316 mm, Sơn Bua 300 mm, Trà Tây 1 là 298 mm.

Vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày, mực nước sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ đã vượt báo động I khoảng 0,3 m. Dự báo trong thời gian tới, mực nước trên các sông tiếp tục lên, có khả năng vượt báo động cấp II, riêng các sông nhỏ như Vệ, Trà Câu và Trà Bồng có thể đạt xấp xỉ mức báo động III.

Mai Hương