Hà Nội và TP.HCM sáng 28/10: Chất lượng không khí ở mức trung bình
Đô thị xanh - Ngày đăng : 12:00, 28/10/2025
Hà Nội và TP.HCM sáng 28/10: Chất lượng không khí ở mức trung bình
Sáng 28/10, hệ thống quan trắc quốc tế IQAir ghi nhận chất lượng không khí tại Hà Nội và TP.HCM đều ở mức “trung bình”, tương ứng màu vàng trên thang cảnh báo.
Cụ thể, vào lúc 7h30, chỉ số AQI của Hà Nội đạt 97 và TP.HCM là 63. Hai đô thị lớn của Việt Nam lần lượt xếp thứ 16 và 42 trong tổng số 126 thành phố ô nhiễm nhất thế giới do IQAir theo dõi thời điểm này.

Tại Hà Nội, trạm đo ở phường Tây Hồ ghi nhận mức AQI cao nhất – 161, tương ứng màu đỏ, mức “không lành mạnh”. Theo các chuyên gia, số liệu AQI có thể thay đổi theo giờ và hoạt động của từng khu vực, đặc biệt khi các thành phố bước vào thời điểm giao thông, sản xuất cao điểm.
Trong khi đó, Sydney (Australia) đang là thành phố có chất lượng không khí tốt nhất trong danh sách, với chỉ số AQI 13 – mức “tốt” (màu xanh lá).
Theo dữ liệu từ VN Air – ứng dụng cung cấp thông tin môi trường do Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc (Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát triển, điểm ô nhiễm cao nhất cả nước sáng nay thuộc phường Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) với chỉ số AQI lên tới 211, mức “rất xấu” (màu tím). Ngược lại, khu vực có chất lượng không khí tốt nhất là phường Cẩm Phả (Quảng Ninh) với chỉ số 7 – mức “tốt”.
Chỉ số AQI (Air Quality Index) dao động từ 0–500, thể hiện mức độ ô nhiễm không khí và tác động đến sức khỏe. Chỉ số càng cao, rủi ro sức khỏe càng lớn, đặc biệt với nhóm người nhạy cảm như trẻ nhỏ, người già hoặc người có bệnh hô hấp.
Cục Môi trường khuyến nghị người dân chủ động theo dõi chất lượng không khí để có biện pháp bảo vệ phù hợp như: hạn chế hoạt động ngoài trời khi chỉ số AQI tăng cao, đóng cửa sổ khi không khí ô nhiễm, sử dụng khẩu trang lọc bụi mịn và máy lọc không khí trong nhà.
Theo khuyến cáo của Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế), khi chỉ số AQI ở mức “rất xấu” (201–300), người dân nên tránh các hoạt động ngoài trời, giảm vận động gắng sức, tăng cường sinh hoạt trong nhà và sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân.
Những người nhạy cảm hoặc có bệnh nền được khuyến cáo tránh hoàn toàn các hoạt động ngoài trời, đồng thời vệ sinh mũi, họng, mắt bằng nước muối sinh lý sau khi ra ngoài để giảm thiểu tác động của bụi mịn và các chất ô nhiễm.
