Đà Nẵng mưa lớn kéo dài, lũ đặc biệt lớn trên các sông: Hơn 65.000 hộ dân bị ảnh hưởng
Cộng đồng xanh - Ngày đăng : 14:00, 29/10/2025
Đà Nẵng mưa lớn kéo dài, lũ đặc biệt lớn trên các sông: Hơn 65.000 hộ dân bị ảnh hưởng
Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, từ đêm 28/10, khu vực Thành phố Đà Nẵng tiếp tục hứng chịu những trận mưa to đến rất to, gây ngập lụt sâu trên diện rộng và đe dọa an toàn của hàng chục nghìn hộ dân.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, lượng mưa lớn sẽ còn duy trì đến đêm 30/10, sau đó mới có xu hướng giảm dần. Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng phổ biến từ 120 - 250 mm, có nơi vượt 350 mm; vùng núi từ 150 - 300 mm, có nơi vượt 400 mm. Đáng chú ý, khu vực miền núi có thể xuất hiện những đợt mưa cường độ lớn trên 150 mm chỉ trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Từ ngày 30/10, mưa sẽ giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức vừa đến to, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.
Lũ trên các sông đạt mức đặc biệt lớn
Trong ngày 29/10, lũ trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục lên cao và đạt đỉnh.
Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa, mực nước đạt 10,5 m, cao hơn mức báo động 3 khoảng 1,5 m.
Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu, mực nước dao động cao hơn báo động 3 từ 1,2–1,3 m.
Trên sông Hàn, mực nước vượt báo động 3 từ 0,4–0,7 m.
Trên sông Tam Kỳ, lũ cũng đạt xấp xỉ mức báo động 3.
Do mưa lớn kéo dài và lũ dâng cao, tình trạng ngập sâu diện rộng xảy ra tại nhiều khu vực trũng thấp ven sông và các khu đô thị. Các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề gồm: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng, phường Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú, xã Tây Hồ, Thăng Điền, Thăng Trường, Quế Xuân, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ...
Thiệt hại lớn, hàng nghìn người phải sơ tán
Báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, đợt mưa lũ kéo dài đã khiến hơn 65.000 hộ dân bị ngập. Trong đó, 10 căn nhà bị sập hoàn toàn và 44 căn nhà bị hư hỏng nặng. Chính quyền đã tổ chức sơ tán khẩn cấp hơn 5.600 người dân đến nơi an toàn.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn trên nền đất đã bão hòa làm tăng nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc khu vực miền núi. Người dân tại khu vực có nguy cơ cao được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động sơ tán khi có yêu cầu.
Tại cuộc họp Ban chỉ huy phòng chống thiên tai chiều 28/10, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn yêu cầu các lực lượng chức năng tuyệt đối không chủ quan, chủ động phương án ứng phó với mọi tình huống xấu nhất.
Đặc biệt, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng được giao khẩn trương công bố tình trạng khẩn cấp đối với các tuyến giao thông bị sạt lở, triển khai giải pháp kỹ thuật tạm thời để sớm thông tuyến, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
Tình hình mưa lũ tại Đà Nẵng vẫn còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Chính quyền và lực lượng cứu hộ đang tập trung cao độ để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
