Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó và động viên người dân vùng lũ thành phố Huế

Tin trong nước - Ngày đăng : 09:27, 29/10/2025

Chiều tối 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến kiểm tra thực địa, thăm hỏi và động viên người dân vùng ngập lụt tại TP Huế - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025.
Tin trong nước

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó và động viên người dân vùng lũ thành phố Huế

Quốc Minh {Ngày xuất bản}

Chiều tối 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến kiểm tra thực địa, thăm hỏi và động viên người dân vùng ngập lụt tại TP Huế - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025.

Cùng tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Tư lệnh Quân khu 4 Hoàng Duy Chiến, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung và Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định.

Thăm hỏi người dân vùng ngập sâu


Tại tuyến đường Chi Lăng (phường Phú Xuân) - một trong những khu vực ngập sâu nhất nội đô, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với các hộ dân chịu thiệt hại do mưa lũ. Ông ghi nhận tinh thần đoàn kết, chủ động và ý thức chấp hành các hướng dẫn ứng phó thiên tai của người dân Huế trong bối cảnh thời tiết cực đoan.

image.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình mưa lũ, công tác ứng phó thiên tai tại Huế

Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố trong quá trình ứng phó mưa lũ, đặc biệt là việc vận hành an toàn, hợp lý hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện, giúp giảm áp lực lũ cho hạ du và hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, quân đội, công an và người dân đã giúp bảo vệ nhiều khu vực trọng điểm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đợt mưa lũ lần này là “phép thử lớn” cho năng lực điều hành đô thị và phòng thủ dân sự của Huế, đồng thời là bài học thực tiễn quan trọng trong thích ứng với thiên tai ngày càng cực đoan.

Ông yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ; bảo đảm an toàn về điện, nước, vệ sinh môi trường; nhanh chóng khôi phục hệ thống điện, viễn thông, giao thông và hạ tầng thiết yếu để sớm ổn định sinh hoạt, học tập, sản xuất.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị thiệt hại nặng, tuyệt đối không để người dân nào thiếu đói sau lũ; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Lượng mưa vượt kỷ lục lịch sử


Tại buổi làm việc với đoàn công tác, Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định cho biết, đợt mưa lớn từ ngày 25 - 28/10 là kết quả của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao. Lượng mưa đo được tại nhiều điểm vượt ngưỡng lịch sử quốc gia: đỉnh Bạch Mã 2.690 mm, Khe Tre 1.485 mm, Hương Sơn 1.313 mm. Đặc biệt, lượng mưa trong 24 giờ tại Bạch Mã đạt 1.739,6 mm - mức cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử khí tượng Việt Nam.

image-1-.jpg
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Mưa lớn kéo dài khiến 32 xã, phường bị ngập sâu, hơn 44.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng; 1 người chết, 1 người mất tích. Khoảng 201.000 hộ bị mất điện tạm thời, gần 1.800 trạm biến áp phải sa thải điện. Đến sáng 28/10, đã có 1.759 hộ với hơn 4.500 người được sơ tán an toàn.

TP Huế kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 500 tỷ đồng để khắc phục hạ tầng dân sinh thiết yếu và 1.000 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp các công trình giao thông, thủy lợi, đê kè; đồng thời xin cấp giống cây trồng, vật tư, hóa chất khử trùng và vắc xin phòng dịch sau lũ.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, mặc dù lượng mưa đạt mức kỷ lục quốc gia, nhưng công tác dự báo, vận hành hồ chứa và ứng phó của địa phương đã được thực hiện chủ động, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương tinh thần chỉ đạo quyết liệt và sự phối hợp đồng bộ của chính quyền, lực lượng chức năng và người dân Huế. Ông yêu cầu địa phương tiếp tục duy trì thông tin liên lạc thông suốt, chủ động phòng ngừa nguy cơ lũ quét, sạt lở tại miền núi trong những ngày tới.

Đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025 tại Huế đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn hạ tầng và bảo vệ tính mạng người dân trước biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.

Quốc Minh