Trao giải cuộc thi viết “Vượt lên số phận”: Tôn vinh những con người không đầu hàng số phận
Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 16:04, 30/10/2025
Trao giải cuộc thi viết “Vượt lên số phận”: Tôn vinh những con người không đầu hàng số phận
Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” nhằm tôn vinh những tấm gương thanh thiếu niên và người khuyết tật có ý chí vượt qua nghịch cảnh, vươn lên chiến thắng số phận qua đó lan tỏa cảm hứng sống, khẳng định tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội.
Chiều 29/10, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VIII.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Phú Trường – Vụ trưởng Vụ Dân chủ và Cơ quan Nhà nước, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Vũ Hồng Huy – Phó Vụ trưởng Vụ Y tế và Thể thao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đặng Khắc Lợi – Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Xuất bản – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; TS Tô Hồng Nam – Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Ngọc Quỳnh – Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; TS Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Đồ uống; Nhà báo Tạ Văn Mây, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Xã hội.
Đại diện đơn vị tổ chức có Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng – Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; Nhà báo Đỗ Văn Huỳnh – nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng Ban giám khảo; TS Đỗ Mạnh Hùng – nguyên Phó nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; TS Nguyễn Đức Toàn – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; cùng các nhà báo, giảng viên, đoàn viên, sinh viên và đại diện các đơn vị đồng hành.

Cuộc thi nhằm tôn vinh những tấm gương thanh thiếu niên và người khuyết tật có ý chí vươn lên vượt qua nghịch cảnh, khơi dậy khát vọng sống, tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội. Qua đó, cuộc thi góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn: “Mỗi người đều có thể chiến thắng số phận nếu có nghị lực, niềm tin và khát vọng sống đẹp.”
Năm nay, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1.000 bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước. Các tác phẩm thể hiện sinh động nghị lực phi thường của những con người dù thiệt thòi nhưng không đầu hàng nghịch cảnh, khẳng định giá trị bản thân, đóng góp tích cực cho xã hội.
Lan tỏa cảm hứng sống, khẳng định giá trị con người
Các bài viết tham dự cuộc thi đều được đầu tư công phu, giàu cảm xúc, khắc họa sâu sắc hành trình vượt khó của những con người đặc biệt. Nhiều tác phẩm trở thành những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về ý chí và khát vọng sống.
Câu chuyện về chị Nguyễn Minh Châu trong bài “Chuyện của Châu – một người mẹ, người thầy, người kiến tạo thay đổi” đã gây xúc động mạnh. Chị chỉ cao 1m19 do mắc chứng loạn sản sụn từ nhỏ – căn bệnh hiếm khiến tay chân ngắn, đầu to và phải di chuyển bằng xe lăn. Dù vậy, chị đã vượt qua tuổi thơ dữ dội, nỗ lực học tập và làm việc không ngừng. Từ một Trợ lý Hành chính tại tổ chức quốc tế, chị vươn lên trở thành Cán bộ Chương trình Bảo trợ trẻ em của tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới và hiện công tác tại Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP). Câu chuyện của chị không chỉ là hành trình của một người phụ nữ kiên cường mà còn là biểu tượng cho hàng triệu người khuyết tật đang nỗ lực sống, cống hiến và tỏa sáng giữa đời thường.
Bài dự thi “Chàng Rồng Phương Đông” của Phan Sỹ Long (xã Đan Hải, Hà Tĩnh) kể về hành trình phi thường của chàng trai bị liệt toàn thân sau tai nạn năm 16 tuổi. Dù chỉ có thể ngậm bút viết, Long đã sáng tác gần 400 bài thơ, hơn 800 trang hồi ký, nhiều truyện ngắn và ba cuốn sách được xuất bản. Anh còn mở khóa học trực tuyến “Thức tỉnh giọng nói bên trong bạn” giúp người khác luyện giọng nói và thuyết trình. Trong bài dự thi, Long tự nhủ: “Nghịch cảnh có thể bào mòn thể xác, nhưng không thể dập tắt ý chí. Tôi chọn sống như một chiến binh – không chỉ để tồn tại, mà để thắp lên niềm tin cho những ai đang tuyệt vọng.”
Câu chuyện về Đỗ Hà Cừ, chàng trai Hưng Yên mang trong mình di chứng chất độc da cam, trong bài viết “Màu của hy vọng” của tác giả Lương Đình Khoa, cũng gây xúc động sâu sắc. Bằng nghị lực và đam mê, Hà Cừ không chỉ sáng tác văn thơ, mà còn sáng lập “Không gian đọc Hy Vọng” – mô hình tủ sách cộng đồng do người khuyết tật quản lý, lan tỏa tri thức và kết nối yêu thương. Tác phẩm của anh được ví như “câu chuyện cổ tích giữa đời thường”, khẳng định sức mạnh của ý chí và tình yêu thương con người.
Bên cạnh đó, bài “Vươn lên từ thử thách – Viết tiếp giấc mơ đời” của nhóm tác giả Nguyễn Vũ Thu Hường – Trần Thanh Tùng – Nguyễn Quốc Duy – Nguyễn Đình Đạt (Bộ Quốc phòng) cũng để lại nhiều cảm xúc. Các nhân vật trong bài là minh chứng cho chân lý: “Cuộc sống có thể lấy đi của ta nhiều thứ, nhưng không thể tước đoạt quyền ước mơ và nỗ lực hiện thực hóa ước mơ.”
Lan tỏa giá trị nhân văn và khát vọng sống tốt đẹp
Tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt trị giá 15 triệu đồng, 1 giải A (10 triệu đồng), 2 giải B (5 triệu đồng/giải), 3 giải C (3 triệu đồng/giải), 5 giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải), cùng các giải phụ: “Nhân vật truyền cảm hứng”, “Nhân vật làm chủ khoa học công nghệ”, “Sáng tạo” và “Tâm huyết”, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

Cũng tại buổi lễ, Tạp chí Thanh niên đã ký kết hợp tác với các đơn vị nhằm lan tỏa kết quả nghiên cứu khoa học, hỗ trợ đăng bài được tính điểm khoa học (0,75 điểm) đến các trường, viện, doanh nghiệp. Các đối tác ký kết gồm: Khoa Chính trị – Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Khoa Chính trị – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Khoa Sinh học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN); Công ty CP Tập đoàn mạng lưới chuyên gia Đức German Greatway Group; Công ty CP Truyền thông và Giải trí VIC Group; Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, bồi dưỡng công tác kiểm tra Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Ứng dụng KHCN Quốc tế.
Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” không chỉ là sân chơi sáng tạo của người viết, mà còn là hành trình nhân văn tôn vinh nghị lực sống, khát vọng vươn lên và tinh thần sẻ chia – lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời đại mới.
