Lũ ở Huế và Đà Nẵng vượt báo động 3, nhiều khu vực tái ngập
Nước và cuộc sống - Ngày đăng : 10:00, 03/11/2025
Lũ ở Huế và Đà Nẵng vượt báo động 3, nhiều khu vực tái ngập
Sáng 3/11, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông ở Huế và Đà Nẵng dâng cao, nhiều nơi vượt mức báo động 3, gây ngập diện rộng tại vùng trũng và khu dân cư.
Lũ lên nhanh ở miền Trung
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 2 và rạng sáng 3/11, khu vực từ nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa rất lớn. Trong 6 giờ, lượng mưa đo được tại Lâm Thủy (Quảng Trị) là 141 mm, đỉnh Bạch Mã (Huế) 220 mm, và Kỳ Phú (Đà Nẵng) 301 mm.
Lúc 20h ngày 2/11, mực nước sông Hương tại Kim Long (Huế) vượt báo động 3 là 0,04 m, sau đó giảm xuống dưới mức này vào sáng 3/11. Sông Bồ tại Phú Ốc thấp hơn báo động 3 khoảng 0,32 m.

Tại Đà Nẵng, lúc 4h sáng, sông Vu Gia ở Ái Nghĩa cao hơn báo động 3 là 0,33 m (tăng 1,72 m so với sáng 2/11); sông Thu Bồn tại Hội An vượt báo động 3 là 0,06 m (tăng 0,8 m so với chiều hôm trước).
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục duy trì ở mức báo động 3, sau đó giảm dần nhưng vẫn trên ngưỡng nguy hiểm. Các sông Hương, Bồ dao động quanh báo động 3, sau đó hạ thấp.
Từ nay đến ngày 5/11, mưa lớn tiếp diễn ở khu vực nam Quảng Trị – Đà Nẵng với tổng lượng 200–300 mm, có nơi vượt 600 mm. Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị, và đông Quảng Ngãi có thể mưa 100–200 mm, cục bộ 350 mm.
Nguy cơ ngập lụt lan rộng
Nguy cơ ngập sâu tiếp tục diễn ra tại vùng trũng thấp, đô thị và khu dân cư dọc sông ở các tỉnh Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng.
Tại Hà Tĩnh, nhiều xã thuộc Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà đang bị ngập cục bộ.
Tại Huế, các khu vực Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc tiếp tục chịu ảnh hưởng.
Tại Đà Nẵng và Quảng Nam, vùng hạ lưu Vu Gia – Thu Bồn, các xã thuộc Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An ghi nhận nước dâng cao, nhiều nơi giao thông chia cắt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1h sáng 3/11, bão Kalmaegi đang ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 11 (103–117 km/h), giật cấp 14, di chuyển nhanh theo hướng Tây khoảng 30 km/h.
Dự báo đến ngày 5/11, bão đi vào Biển Đông và trở thành bão số 13 trong năm 2025, mạnh cấp 12, giật cấp 15. Khi tiến vào giữa Biển Đông, cường độ có thể tăng lên cấp 13, giật cấp 17, phạm vi ảnh hưởng từ vĩ tuyến 10°N đến 15°N, khu vực quần đảo Trường Sa.
Các đài khí tượng quốc tế cùng dự báo bão sẽ mạnh lên sau khi vượt Philippines. Đài Nhật Bản dự báo gió có thể đạt 144 km/h; Đài Hong Kong nhận định bão duy trì 140-145 km/h khi áp sát đất liền từ Đà Nẵng đến Gia Lai. Đài Hải quân Mỹ đánh giá Kalmaegi có thể đạt cực đại 194 km/h ở giữa Biển Đông trước khi tiến gần vùng ven biển Trung và Nam Trung Bộ.
Từ đêm 4/11, gió mạnh cấp 6–12, giật cấp 14–15 xuất hiện ở phía đông Biển Đông, sóng cao 5–7 m. Đến ngày 5–6/11, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển Đà Nẵng – Khánh Hòa có thể có gió cấp 12–14, giật trên cấp 17, sóng cao 8–10 m.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương từ Nghệ An đến Quảng Ngãi chủ động điều tiết hồ chứa thủy lợi, thủy điện để đảm bảo dung tích phòng lũ, đồng thời triển khai phương án bảo vệ dân cư vùng thấp trũng.
Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của 12 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới. Thiên tai đã khiến 238 người thiệt mạng, gần 400 người bị thương, thiệt hại kinh tế ước tính 35.000 tỷ đồng, làm giảm khoảng 0,2% GDP.
Trước đó, đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua đã khiến 35 người chết, 5 người mất tích, hơn 130.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5–3 m tại khu vực Huế – Quảng Ngãi.
