Bão Kalmaegi mạnh cấp 14 sắp đổ bộ, Philippines triển khai hơn 500.000 gói cứu trợ
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 15:00, 03/11/2025
Bão Kalmaegi mạnh cấp 14 sắp đổ bộ, Philippines triển khai hơn 500.000 gói cứu trợ
Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết bão Kalmaegi đã đạt sức gió 110 km/giờ, giật 135 km/giờ và có khả năng mạnh lên cấp 14 khi đổ bộ vào Philippines rạng sáng 4/11. Philippines hiện đã đặt toàn bộ lực lượng bảo vệ bờ biển trong tình trạng báo động cao, hàng trăm nghìn gói cứu trợ được chuẩn bị sẵn sàng.
Theo thông tin từ Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), sáng 3/11, bão Kalmaegi đã mạnh lên nhanh chóng với sức gió gần tâm bão đạt 110 km/giờ (cấp 11 theo thang Beaufort mở rộng của Việt Nam), giật tới 135 km/giờ (cấp 13). Hiện Kalmaegi được phân loại là “bão nhiệt đới nghiêm trọng” và dự báo sẽ đạt cấp “bão” (cấp 12–17) trong vòng 12 giờ tới, với khả năng tiếp tục tăng cường mạnh mẽ trong 24 giờ tiếp theo.
Theo dự báo, Kalmaegi có thể đổ bộ Philippines vào rạng sáng 4/11 với cường độ cực đại, sức gió gần tâm bão từ 150–165 km/giờ (cấp 14) và giật trên cấp 17 (mức siêu bão không bị loại trừ). PAGASA cảnh báo gió mạnh, mưa lớn và sóng cao trên 3m có thể tàn phá nhiều khu vực ven biển trong vòng 48 giờ tới, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản người dân.

Mặc dù tương tác với địa hình khi đi qua lãnh thổ Philippines có thể khiến Kalmaegi suy yếu đôi chút, song cơ quan khí tượng nhận định cơn bão vẫn duy trì sức mạnh cấp bão trong suốt quá trình quét qua nước này. Bản đồ dự báo cho thấy, sau khi vượt qua Philippines, Kalmaegi sẽ tiến vào Biển Đông. Dự kiến đến ngày 6/11, một phần quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp và sáng sớm 7/11, tâm bão có thể áp sát bờ biển miền Trung.
Trước diễn biến phức tạp, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Tây Visayas đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển (DSWD) cũng triển khai hơn 558.000 gói cứu trợ tại các kho dự trữ trên toàn quốc, sẵn sàng hỗ trợ khẩn cấp. Trong khi đó, Bộ Giáo dục Philippines cảnh báo bão có thể ảnh hưởng đến 109 khu vực trường học, với gần 10.000 trường có nguy cơ ngập lụt và 16.000 trường nằm trong vùng sạt lở.
Trước nguy cơ thiên tai nghiêm trọng, nhiều địa phương của nước này như Bohol và Iloilo đã quyết định đình chỉ toàn bộ lớp học trực tiếp, đồng thời chuyển sang hình thức học trực tuyến hoặc linh hoạt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.
