Bão số 13 gây thiệt hại ở Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:56, 07/11/2025
Bão số 13 gây thiệt hại ở Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi
Mặc dù đã suy yếu thành vùng áp thấp nhưng ảnh hưởng của bão số 13 đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi. Riêng tại Đắk Lắk ghi nhận 2 người tử vong do sập nhà, 54.000 lồng bè bị bão phá hủy trong khi tại Gia Lai, nhiều cây xanh ngã đổ, bật gốc, một số nhà gần biển, đầm bị gió đánh sập.
Sáng sớm 7/11, bão số 13 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực hạ Lào. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 13. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có mưa vừa đến mưa to từ 19 giờ ngày 3/11 đến 5 giờ ngày 7/11. Lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến từ 150 - 250 mm, với một số khu vực có mưa đặc biệt lớn như: Xuân Lãnh 311,44 mm, Cư A Mung 301,24 mm, và Ea Sin 252,64 mm.
Đổ bộ vào Quy Nhơn với sức gió kinh hoàng
Vào khoảng 17h ngày 6/11, bão số 13 đã đổ bộ vào Quy Nhơn và dưới sức gió kinh hoàng, hàng loạt các mái tôn đều bị gió giật tung. Ngay sau khi bão đổ bộ, khoảng 10 phút sau, nhiều khu vực bị mất điện, mất nước trên diện rộng.
Đến khoảng 19h cơn cuồng phong mới dịu lại. Dọc một số tuyến đường chính, nhiều cây xanh ngã đổ, bật gốc, một số nhà gần biển, đầm bị gió đánh sập.

Đến khoảng 20h, gió lại tiếp tục nổi lên với sức gió mạnh (yếu hơn đợt trước), nhiều người dân vội vã tiếp tục đóng chặt cửa để tránh gió lùa vào nhà. Đến gần 22h đêm, gió dịu đi nhưng vẫn giật từng cơn.
Đắk Lắk thiệt hại lớn về ngành thủy sản
Sau khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận nhiều thiệt hại ban đầu. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại những khu vực trọng yếu để ứng cứu người dân, khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, tính đến 7 giờ ngày 7/11, thiệt hại về người và tài sản do bão số 13 và mưa lũ đã được ghi nhận. Về người, đã có 2 người chết do nhà sập ở xã Xuân Lãnh, cùng 2 người bị thương. Thiệt hại nặng nề nhất đối với ngành nông nghiệp là lĩnh vực thủy sản: Tổng số 54.000 lồng, bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, ước tính khoảng 21 tỷ đồng (tỷ lệ thiệt hại khoảng 30%).
Ngoài ra, 12 nhà bị sập hoàn toàn, 326 nhà bị tốc mái và 147 nhà bị ngập nước. Trong sản xuất nông nghiệp, xã Ea Kly có 4 ha diện tích cây trồng bị ngập. Thiệt hại về công trình phòng, chống thiên tai là nghiêm trọng, với kè Bạch Đằng bị sạt lở, ước thiệt hại ban đầu khoảng 150 tỷ đồng.
Trước tình hình thiên tai, công tác ứng phó đã được triển khai quyết liệt, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn cho người dân và công trình thủy lợi, thủy điện. UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 004/CĐ-UBND (4/11) và 005/CĐ-UBND (5/11), yêu cầu các địa phương triển khai công tác ứng phó với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”. Công tác di dời dân cư khu vực nguy hiểm đã hoàn thành 100% tại các khu vực ảnh hưởng bão số 13, với 2.625 hộ/7.976 người được di dời. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cưỡng chế 100 người dân trên các lồng bè vào bờ tránh trú tại khu du lịch Tàu không số, xã Hòa Xuân an toàn.
Về công tác quản lý tài nguyên nước, các công trình hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng đang thực hiện nghiêm lệnh vận hành của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh theo Lệnh số 06/LVH-PTDS-PCTT ngày 03/11/2025, nhằm thực hiện vận hành giảm lũ cho hạ du theo quy trình vận hành liên hồ. Các địa phương, đơn vị quản lý công trình thủy lợi đã tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ lượng mưa, mực nước, lưu lượng đến hồ, để chủ động triển khai các phương án vận hành, điều tiết hồ theo quy trình, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.
Trong những giờ tới, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục triển khai các nội dung kịch bản phương án ứng phó, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức tổng hợp, đánh giá, thống kê tình hình thiệt hại để có phương án khắc phục kịp thời.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, bão số 13 sau khi vào đất liền đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là các địa phương tại khu vực thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ.
Quảng Ngãi: Sóng đánh tràn bờ kè, gây ngập úng khu dân cư
Bão số 13 gây sóng lớn, triều cường dâng cao gây sạt lở bờ biển, ngập úng cục bộ một số địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ngãi.
Triều cường kết hợp sóng lớn liên tục đánh vào bờ kè Thạch By 1 phường Sa Huỳnh tối 6/11 khiến hàng loạt nhà dân tại xóm Cồn ngập sâu trong nước biển.
Theo các hộ dân xóm Cồn, lúc 20h tối 6/11, sóng biển đã tràn qua bờ kè gây ngập cục bộ nhà ở hơn 110 hộ dân, có nơi nước ngập sâu 1m. Nhiều hộ dân phải tức tốc trong đêm bỏ lại đồ đạc, khẩn cấp thoát ra ngoài.
Nhận được tin báo, lãnh đạo phường Sa Huỳnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng có mặt tại xóm Cồn di chuyển người dân vượt qua dòng nước xoáy để đến nơi an toàn.
Tại đặc khu Lý Sơn, triều cường gây ra các đợt sóng lớn đánh úp vào các khu dân cư trên địa bàn. Đối mặt với tình trạng nước biển dâng làm ngập nhiều nhà dân, địa phương đã yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà cho đến khi triều cường xuống thấp.
Theo Báo cáo nhanh của lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi, gió lốc trong bão chiều tối 6/11 khiến 50 nhà dân tại các xã Long Phụng (45 nhà), Ba Tơ, Ba Dinh, Ngọc Linh bị tốc mái. Triều cường gây sạt lở bờ biển tại xã Long Phụng Xã Long Phụng với chiều dài 230m.
