Thanh Hóa 70 hồ đập nhỏ mực nước xuống thấp gần hoặc dưới mực nước chết

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 02:32, 28/02/2018

(Moitruong.net.vn) – Vào thời điểm cuối tháng 2/2018 có 70 hồ, đập nhỏ chủ yếu ở khu vực miền núi như huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Như Xuân… của tỉnh Thanh Hóa có mực nước xuống thấp gần hoặc dưới mực nước chết, khả năng cấp nước tưới gặp rất nhiều khó khăn. Điều đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cung cấp nước sản xuất cho người dân địa phương.

Hồ Cống Khê (trên địa bàn huyện Ngọc Lặc) đã được tích đủ nước phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân năm 2018 theo kế hoạch – ảnh báo Thanh Hóa

Theo thông tin, vụ chiêm xuân năm 2018, vùng tưới bằng hồ, đập nhỏ ở khu vực miền núi và trung du tỉnh Thanh Hóa có 2.364 ha có khả năng xảy ra hạn nặng. Nguyên nhân chủ yếu là do hàng chục hồ, đập do các địa phương quản lý đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Cụ thể như đập thấp, mái thượng lưu, hạ lưu đập bị xói lở nghiêm trọng, mái hạ lưu bị thấm khi hồ tích đầy nước… Cống lấy nước của đa số các hồ bị lùng mang và đáy cống, dàn đóng mở, cầu công tác bị hư­ hỏng,… không an toàn, khả năng tích nước kém, hiệu quả phục vụ sản xuất thấp. Cụ thể, vào thời điểm cuối tháng 2-2018 có 70 hồ, đập nhỏ chủ yếu ở khu vực miền núi như huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Như Xuân… mực nước xuống thấp gần hoặc dưới mực nước chết, khả năng cấp nước tưới gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình trạng trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các doanh nghiệp thủy nông trên địa bàn trước mắt phối hợp với các địa phương rà soát, kiểm tra tình hình nguồn nước tại các hồ để có kế hoạch chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng cây màu ít sử dụng nước. Thực hiện triệt để biện pháp tưới tiết kiệm nước, tưới luân phiên trên tất cả các hệ thống, điều tiết nguồn nước hợp lý, ưu tiên dành nước cho vùng cuối kênh, vùng cao khó tưới. Thường xuyên theo dõi, phát hiện hư hỏng để sửa chữa kịp thời, chống rò rỉ mất nước ở các cống lấy nước hồ chứa. Về lâu dài ngoài việc đề nghị Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí cho xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi, ưu tiên cho công tác sửa chữa, nâng cấp các hồ đập nhỏ hiện có, các địa phương cần phát huy nội lực, huy động sức dân sửa chữa công trình thủy lợi hư hỏng nhỏ.

Gia Hân (T/h)