Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Sơn La và Huế
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:00, 08/11/2025
Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Sơn La và Huế
Chiều và tối ngày 7/11, hai trận động đất liên tiếp có độ lớn từ 3,6 đến 4,0 độ richter đã xảy ra tại Sơn La và Huế. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), đây là các trận động đất kiến tạo tự nhiên, không gây rủi ro thiên tai.
Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái Đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, trong ngày 7/11 đã ghi nhận hai trận động đất có độ lớn từ 3,6 đến 4,0 xảy ra tại Sơn La và Huế. Cả hai trận động đất đều không gây rủi ro thiên tai.
Cụ thể, lúc 14 giờ 51 phút 56 giây cùng ngày, tại xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,6, với tâm chấn nằm ở tọa độ 21,603 độ Vĩ Bắc, 103,616 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.
Vào lúc 21 giờ 25 phút 31 giây, tại khu vực xã A Lưới 4, thành phố Huế, tiếp tục ghi nhận thêm một trận động đất có độ lớn 4,0. Tâm chấn được xác định tại tọa độ 16,219 độ Vĩ Bắc, 107,325 độ Kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh – Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần, các trận động đất này là động đất kiến tạo, xuất phát từ hoạt động của các đới đứt gãy tự nhiên, một hiện tượng địa chất thường gặp trong quá trình vận động của vỏ Trái Đất. Những đứt gãy này thường xảy ra ở những khu vực có cấu trúc địa chất phức tạp, tiềm ẩn sự biến động mạnh.
Ông cho biết thêm, khu vực tỉnh Sơn La nằm trên đới đứt gãy sông Đà, vốn là vùng có hoạt động địa chất tương đối mạnh nên hiện tượng động đất xảy ra khá thường xuyên. Đây cũng là khu vực được các chuyên gia dự báo có nguy cơ xuất hiện những trận động đất mạnh hơn trong tương lai.
Trong khi đó, khu vực A Lưới (thành phố Huế) cũng ghi nhận các trận động đất nhỏ lẻ, do nằm trên một đứt gãy địa chất đang hoạt động.
Hiện, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi, cập nhật và phân tích hai trận động đất nói trên nhằm phục vụ công tác giám sát, cảnh báo và giảm thiểu rủi ro thiên tai.
Thông tin thêm, theo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Việt Nam không nằm trên vành đai kiến tạo lớn của thế giới, tuy nhiên vẫn ghi nhận hàng trăm trận động đất mỗi năm, chủ yếu có độ lớn từ 2,5 đến 5,0. Trong lịch sử, hai trận động đất mạnh nhất từng xảy ra ở khu vực Bắc Tây Bắc với độ lớn khoảng 6,7 – 6,8 độ richter, gây rung chấn cảm nhận rõ tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. Gần đây, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt là Kon Tum, cũng xuất hiện nhiều trận động đất nhỏ, phần lớn liên quan đến hoạt động của các hồ chứa thủy điện (hiện tượng được gọi là “động đất kích thích”).
Các chuyên gia cho biết, nguyên nhân chủ yếu gây ra động đất ở Việt Nam là do hoạt động của các đới đứt gãy kiến tạo như đới đứt gãy Sông Đà, Sông Mã, Sông Hồng và A Lưới. Những khu vực này có cấu trúc địa chất phức tạp, thường xuyên chịu tác động từ chuyển động mảng địa tầng, nên được xếp vào nhóm có nguy cơ xảy ra động đất mạnh trong tương lai.
