Philippines tiếp tục đối mặt với siêu bão Fung-Wong

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 10:13, 08/11/2025

Vừa gồng mình khắc phục hậu quả bão Kalmaegi, Philippines lại phải chuẩn bị ứng phó với siêu bão Fung-Wong, dự kiến gây mưa lớn, gió mạnh và ngập lụt diện rộng trong nhiều ngày.
Tin Quốc tế

Philippines tiếp tục đối mặt với siêu bão Fung-Wong

Mai Hạ {Ngày xuất bản}

Vừa gồng mình khắc phục hậu quả bão Kalmaegi, Philippines lại phải chuẩn bị ứng phó với siêu bão Fung-Wong, dự kiến gây mưa lớn, gió mạnh và ngập lụt diện rộng trong nhiều ngày.

Diễn biến khó lường của siêu bão Fung-Wong

Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) trưa 7/11 cho biết, bão nhiệt đới mạnh Fung-Wong (tên địa phương là Uwan) dự kiến sẽ gây mưa lớn đến rất lớn tại khu vực phía Đông đảo Luzon và Visayas từ ngày 8/11, theo tờ Philstar Global. Bão có thể đạt cấp siêu bão vào chiều 9/11, mang theo lượng mưa xối xả tại 16 tỉnh thuộc đảo Luzon.

Ảnh vệ tinh cho thấy hình thái bão Fung-Wong lúc giữa trưa 7/11 đang phát triển nhanh và có quỹ đạo phức tạp. Dự báo, từ trưa 8 đến trưa 9/11, nhiều khu vực sẽ hứng chịu mưa rất lớn khi bão tiến gần đất liền. Đến trưa 9/11, mưa sẽ tăng nhanh trên diện rộng, gây ngập lụt nghiêm trọng, sạt lở đất tại vùng đồi núi; thủ đô Manila nằm trong vùng cảnh báo mưa màu cam.

bao-fu.png
Biểu đồ dự báo đường đi và cường độ của bão Fung-wong. Ảnh: PAGASA

PAGASA cảnh báo lượng mưa có thể cao hơn ở khu vực núi và cao nguyên. Nhà vật lý thiên văn Gerry Bagtasa (Đại học Philippines – UP Diliman) nhận định, phần lớn lượng mưa dồn dập vào tối 9/11 sẽ khiến công tác ứng phó và cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Ngư dân được khuyến cáo không ra khơi do biển động mạnh ở các vùng biển phía Bắc và Đông Luzon, Visayas và Mindanao. Cảnh báo gió giật mạnh có thể được ban hành từ ngày 8 đến 11/11.

Theo dự báo, sau khi đi vào vùng đặc quyền kinh tế Philippines (PAR), bão Fung-Wong có thể đổ bộ tối 10 hoặc rạng sáng 11/11, nhiều khả năng tại tỉnh Isabela hoặc phía Bắc Aurora, trước khi di chuyển sang Biển Tây Philippines (cách Philippines gọi Biển Đông).

PAGASA cho biết, bão có thể đạt hoặc gần đạt cường độ mạnh nhất khi đổ bộ, với sức gió giật tới 260 km/giờ, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản người dân. Bán kính gió mạnh của bão lên tới 720 km, bao trùm khu vực rộng lớn. Mưa to, gió mạnh và sóng cao vẫn có thể xảy ra ngoài vùng tâm bão.

Sau khi rời khỏi Philippines, các trang dự báo thời tiết quốc tế như AccuWeather và Zoom Earth nhận định, Fung-Wong có thể suy yếu và hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc) với sức gió còn khoảng 110 km/giờ.

PAGASA nhấn mạnh mức độ bất định của quỹ đạo và cường độ bão vẫn cao, kêu gọi người dân theo dõi sát các bản tin cập nhật để kịp thời ứng phó.

Khẩn trương chuẩn bị ứng phó

Nhà khoa học về thảm họa Mahar Lagmay, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khả năng chống chịu (Đại học Philippines), cảnh báo người dân cần chuẩn bị đối phó với hai mối đe dọa chính: gió mạnh và mưa lớn.

Ông khuyến cáo người dân gia cố mái nhà, cắt tỉa cây có thể gãy đổ. Nếu nhà ở không an toàn, nên sơ tán sớm và tuân thủ chỉ dẫn của chính quyền địa phương. Trước nguy cơ ngập lụt diện rộng, người dân được khuyên sử dụng các công cụ đánh giá rủi ro như Dự án NOAH – hệ thống giám sát và cảnh báo thiên tai của Đại học Philippines – để xác định khu vực có nguy cơ lũ, sạt lở hoặc nước dâng do bão.

Dự án NOAH cũng cung cấp hướng dẫn an toàn cho từng loại rủi ro. Người dân vùng ngập cao nên sơ tán khi cần, mang ủng hoặc đồ bảo hộ khi lội nước, không lái xe qua vùng ngập và ngắt toàn bộ thiết bị điện trước khi di chuyển.

Các hộ gia đình được khuyến cáo chuẩn bị túi khẩn cấp, gồm giấy tờ tùy thân, thuốc men, lương thực, nước uống, đèn pin và vật dụng thiết yếu.

Ông Lagmay đề xuất sử dụng NOAH Studio – hệ thống dự báo tác động chi tiết, có thể xác định khu vực dễ ngập. Trong bão Kalmaegi trước đó, hệ thống này đã dự đoán chính xác các vùng bị ngập ở tỉnh Cebu.

Những khu vực không được đánh dấu màu trên bản đồ nguy cơ được coi là tương đối an toàn, có thể dùng làm điểm sơ tán hoặc tuyến tránh. Người dân ven biển cần đặc biệt chú ý cảnh báo triều cường và hạn chế di chuyển trong bão do nguy cơ sạt lở hoặc xả lũ từ các hồ chứa.

Ngoài PAGASA, người dân có thể theo dõi thông tin từ chính quyền địa phương, Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia (NDRRMC), Cơ quan Phòng vệ Dân sự (OCD) và Bộ Nội vụ và Chính quyền địa phương (DILG). Các bản tin thời tiết sẽ được cập nhật 3 giờ/lần, bắt đầu từ 2h sáng mỗi ngày.

Trước đó, ngày 6/11, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc do thảm họa bão Kalmaegi. Ông cho biết, quyết định này nhằm giúp “tiếp cận nhanh hơn” các quỹ khẩn cấp và đẩy nhanh phân bổ viện trợ, không chỉ cho bão Kalmaegi mà còn để ứng phó siêu bão Fung-Wong đang tiến gần.

Sáng 7/11, Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines (OCD) cho biết, số người thiệt mạng do bão Kalmaegi (còn gọi là Tino) đã tăng lên 188 người, theo đài ABS-CBN.

Thiệt hại ban đầu ước tính 6,3 triệu peso (hơn 106.000 USD) đối với cơ sở hạ tầng và 13,3 triệu peso (hơn 225.000 USD) trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, con số thực tế có thể lên tới 300 triệu peso (hơn 5 triệu USD) khi có đủ báo cáo từ địa phương, do nhiều công trình trọng yếu bị hư hại nặng.

Khoảng 9.600 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần. Dù OCD đã tiếp cận toàn bộ vùng chịu ảnh hưởng, việc cứu trợ vẫn gặp khó khăn do đổ nát lớn. Cơ quan này khẳng định còn đủ nguồn lực ứng phó nhờ quỹ phản ứng nhanh mới được bổ sung, song thừa nhận nguồn lực đang bị dàn trải do liên tiếp phải đối phó động đất, bão Kalmaegi và sắp tới là siêu bão Fung-Wong.

Mai Hạ