Cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập lụt tại Đắk Lắk, Lâm Đồng

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 16:00, 10/11/2025

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) tiếp tục dâng chậm, mưa lớn bao trùm Lâm Đồng. Nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và ảnh hưởng đến sản xuất, dân sinh đang được cảnh báo ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Biến đổi khí hậu

Cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập lụt tại Đắk Lắk, Lâm Đồng

Mai Hương 10/11/2025 16:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) tiếp tục dâng chậm, mưa lớn bao trùm Lâm Đồng. Nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và ảnh hưởng đến sản xuất, dân sinh đang được cảnh báo ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên chậm. Lúc 13h ngày 9/11, mực nước tại trạm Giang Sơn ghi nhận 421,04m, thấp hơn mức báo động 2 là 0,96m. Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước tiếp tục lên chậm và có khả năng đạt đỉnh dưới mức báo động 2; sau đó trong 24 giờ tiếp theo, lũ sẽ xuống chậm nhưng vẫn ở dưới ngưỡng này.

Các khu vực trũng thấp ven sông có nguy cơ ngập lụt, trong khi vùng đồi dốc tại Đắk Lắk có thể xảy ra sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở mức cấp 1. Tình trạng lũ lụt có thể gây ảnh hưởng đến giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh, tác động trực tiếp đến các hoạt động kinh tế – xã hội của địa phương.

sat-3.jpg
Ảnh minh họa

Tại tỉnh Lâm Đồng, trong 3 giờ qua (từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 9/11), đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to ở nhiều nơi. Một số điểm đo ghi nhận lượng mưa cao như: Tân Hà (Lâm Hà) 62,6mm, Hoài Đức (Lâm Hà) 24mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt mức bão hòa trên 85%, tiềm ẩn nguy cơ cao về sạt lở.

Dự báo trong 3–6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 10–30mm, có nơi vượt 60mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc tăng cao, đặc biệt ở các xã, phường: Bắc Ruộng, Bảo Lâm 1–5, Đạ Huoai 2–3, Đam Rông 1, Đinh Trang Thượng, Đinh Văn (Lâm Hà), Hòa Bắc, Kiến Đức, Lạc Dương, Nam Thành, Nghị Đức, các phường 1, 2, 3, B’Lao, Xuân Trường (TP. Bảo Lộc – Đà Lạt), cùng các xã Phúc Thọ (Lâm Hà), Quảng Tân, Quảng Tín, Quảng Trực, Tà Đùng, Tân Hà (Lâm Hà), Tuy Đức. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất được xác định ở mức cấp 1.

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất không chỉ đe dọa tính mạng người dân mà còn gây tắc nghẽn giao thông, phá hủy công trình dân sinh và hạ tầng kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất và sinh hoạt. Cơ quan chức năng địa phương cần chủ động rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu để kịp thời có biện pháp ứng phó, phòng tránh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại vùng ven biển Bắc Bộ, mực nước triều cường đang ở mức cao. Trong 24 giờ qua, đỉnh triều cường cao nhất tại trạm Hòn Dáu (Hải Phòng) đạt 4,05m lúc 6h30 ngày 9/11. Dự báo trong 24–72 giờ tới, mực nước ven biển Bắc Bộ vẫn duy trì ở mức cao và giảm chậm.

Đây là kỳ triều cường mạnh, có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, ven biển và ngoài đê bao trong khoảng 5–7 giờ mỗi ngày. Triều cường cao còn làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải, du lịch biển – đặc biệt vào chiều tối và ban đêm khi triều cường rút, dòng chảy mạnh hướng xa bờ.

Mai Hương